Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
Đại hạn 10 năm hiện tại (26-35) ở cung Thê là đại hạn sinh xuất nên phải tiêu hao sức lực cũng như tiền bạc. Tốt xấu gì thì cũng ảnh hưởng vào những năm cuối của đại hạn. Hạn này gặp nhiều hao tổn, trộm cắp.

Tuổi Tị thì Tam tai là 3 năm Hợi Tý Sửu. Năm Sửu là năm cuối, cũng là sao Vân Hớn chiếu mệnh. Vân Hớn thuộc hỏa tiết khí mệnh mộc, tuy là sao hiền lành nhưng ngang tàng nóng nảy, vì thế năm nay nói năng nên ‘uốn lưỡi 7 lần’ kẻo gây ra tranh cãi, xích mích, tạo ra mối bất hòa mà bất lợi cho cuộc sống. Đề phòng điện lửa trước khi ra khỏi nhà.
Năm Sửu tiểu hạn vào cung Nô bộc, trong lòng có ngọn lửa giận hờn với bè bạn, hay với anh em liên quan đến tiền bạc. Bộ máy tiêu hóa không tốt, hay bị đau bụng vặt, bệnh âm thầm. Cũng đề phòng phe ‘kẹp tóc’.
Nếu làm những việc liên quan đến mồ mả thì giảm thiểu những cái xấu khác.
Năm nay nếu không say mê sắc đẹp của ai đó thì thích xem bói xem tướng, hay thích viếng đình chùa miếu mạo v.v. Phòng có tang./.
dạ cháu cám ơn cô nhiều! vậy năm nay cháu sẽ năng đi chùa chiền và ra dòng họ thắp hương để giảm cái xấu ạ, cháu chưa lấy vợ nhưng lại không có cảm giác yêu đương, nhà cũng muộn phiền vì điều đó, bản thân lại chẳng muốn mở lòng yêu ai