Cach 1:
Muốn thấy ma đâu có khó, vì tôi có hỏi một người quen làm ở nhà xác, và cô ấy nói ai muốn thử thì cứ vào đó lúc giờ linh khoảng 12 giờ đêm - 3 giờ sáng thì dể có duyên gặp đó.
Cách thứ 2 là:
Vào 1 ngôi chùa, đi vào nhà thờ vong linh. Thử nhìn vào hình vong nào, và khen cô này hay anh này đẹp wá chết uổng thật thì chac sẽ được như ý vậy. Cái này tôi không nói chơi nha, có thật đó và coi chừng bị vong theo luôn là khổ nữa. Suy nghĩ kĩ rồi quyết định nha bạn. Riêng tôi thì không dại gì muốn thấy ma đâu, nhưng tôi tin là có thế giới vô hình nhé.
Chú ý: Cách thứ 2 rất hữu hiệu và cũng là lời khuyên cho những ai khi vào cúng ở phòng linh, thì tuyệt đối không được nói những lời như cách thứ 2 đấy nhé.
Thân,
BN.
Bookmarks