Kính gửi các thầy.
Cháu có một việc xin nhờ các thầy chỉ giúp. Hiện nay, cháu đang xây nhà mới. Nhà có hướng 21 độ Bắc. Tuổi chồng là 1978, tuổi vợ 1979.
Khi xây nhà chúng cháu đã mượn tuổi để xây.
Cháu có tham khảo ý kiến của 1 thầy phong thủy về việc bố trí các phòng, WC trong nhà ra sao. Thầy này có bảo cháu mua 1 con dê bằng kim loại, đem vô chùa nhờ nhà chùa chú vào con dê đó và để trong chùa 60 ngày. Khi nào làm lát nền tầng 1 thì đem con dê đó về và chôn ở vị trí đúng tâm nhà, mặt con dê quay về phương Hợi.
Nhưng khi cháu đem con dê vào chùa nhờ chú yểm thì thầy trong chùa có bảo cháu là thường người ta trấn trạch bằng con rùa chứ không làm bằng con dê. Việc chú yểm con dê cũng làm được vì dê tượng trưng cho tài lộc, nhưng vì cháu tuổi Mùi nên không thể hạ thổ con dê xuống dưới nền nhà được. Vì làm như thế là rất độc. Chỉ để bày trên bàn thôi.
Vậy cháu đang rất băn khoăn không biết như thế nào. Cháu mong các thầy chỉ giúp cho.
Cháu cám ơn vô cùng