cho mình hỏi một việc thế này nhá,mọi người ai bít thì giải đáp dùm mình:D
mình đã đọc 1 bài viết như thế này.Những người làm "thầy" sau một thời gian cứu đời cứu khổ cho mọi người thì khi về già phải chịu cảnh nghèo khổ hay bệnh tât do không hỉu luật trời công bằng vay trả mà làm gánh nghiệp thay người.Vậy thì những việc j thì gọi là can thiệp luật trời? và những người nghèo khổ và tật bệnh nếu như mình giúp đỡ thì có phạm luật ko ?và trường hợp như 1 người bị bệnh tai ác do nghiệp mình gây ra nên phải trả và ví dụ như có một người học nhân điện chẳng hạn thấy thương mà giúp trị bệnh thì như vậy có coi là đã phạm luật hay ko?
vài dòng xin mọi người giải đáp
THÂN!