theo tác gỉa Toan Ánh trong tác phẩm Phong tục Việt Nam , thì ba vị thần này được thờ phụng trong gia đình .Thần Thổ Công trông nom việc trong bếp ,Thần Thổ địa trông nom việc trong nhà , Thần Thổ Kỳ trông nom việc chợ búa cho đàn bà hoặc việc sinh sản̉ mẫu vật ở vườn đất . Bài vị các thần được ghi là :-Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân .-Thổ Địa long mạch tôn thần .-Ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần. trong đó: Thổ Công chính là vị thần trông coi gia cư,định sự họa phúc cho gia đình tín chủ. việc thờ phụng này phản ánh qúa trình định cư , ổn định ăn ở của cư dân Việt trồng lúa nước .Mái nhà là trung tâm của gia đình , là đơn vị cơ sở của cộng ̣đồng , xã hội nông thôn Việt Nam , ở đây việc nội trợ được đặc biệt chú trọng , đề cao vị trí vai trò của ngườ phụ nữ -người mẹ - trong cuộc sống gia đình . Tuy vậy ,trên địa bàn vùng Huế , nội dung thờ phụng trên đây đã được điều chỉnh , cải bíên phù hợp với cuộc sống nơi đất mới , các vị thần này không những được thờ phụng trong phạm vi làng xóm .một số làng lập míêu thờ thổ thần .Ngoài ra, còn trừu xuất thần Thổ Công và Thần Táo Quân để thờ riêng ,việc thờ Thần Thổ Kỳ cũng ít được chú ý ,Hằng năm đến kỳ tế lễ tại đình làng đều có mời các thần đến dự hội.:)
Bookmarks