Giáo sư Israel: Ông Trump bị ngăn tiết lộ về người ngoài hành tinh


09/12/2020 1733 GMT+7




Tổng thống Trump biết về việc con người tiếp xúc với người ngoài hành tinh từ “liên đoàn thiên hà”, một cựu quan chức cấp cao của cơ quan an ninh không gian Israel tuyên bố.


"Các vật thể bay không xác định (UFO) yêu cầu không công bố thông tin họ đang ở đây vì nhân loại vẫn chưa sẵn sàng", ông Haim Eshed, người từng đứng đầu cơ quan không gian của Bộ Quốc phòng Israel, nói với tờ Yediot Aharonot.


Bài phỏng vấn bằng tiếng Do Thái được tờ báo này đăng tải vào ngày 4/12. Tuy nhiên, chỉ sau khi Jerusalem Post đăng lại một phần bài phỏng vấn bằng tiếng Anh ngày 8/12, câu chuyện này mới được chú ý.


Ông Eshed, một vị tướng về hưu và giáo sư được nhiều người tôn trọng, cho biết người ngoài hành tinh cũng tò mò về loài người và đang tìm hiểu “kết cấu của vũ trụ”.



Theo cựu quan chức Israel, người ngoài hành tinh và con người đã ký thỏa thuận với nhau. Ảnh: Getty.
Ông nói con người và người ngoài hành tinh đã ký các thỏa thuận hợp tác, trong đó bao gồm “căn cứ dưới lòng đất ở Sao Hỏa”, theo NBC.


“Chính phủ Mỹ và người ngoài hành tinh đã ký thỏa thuận làm thí nghiệm ở đó”, ông Eshed nói.


Vị tướng này cũng nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump đã biết về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất và “từng sắp tiết lộ thông tin”. Tuy nhiên, tổng thống bị ngăn lại để gánh gây ra “sự hỗn loạn”.


Nhà Trắng và các quan chức Israel không bình luận về câu chuyện này. Sue Gough, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, cũng từ chối bình luận.


Người phát ngôn của NASA cho biết một trong những mục tiêu chính của cơ quan này là tìm kiếm sự sống trong vũ trụ. Tuy nhiên, NASA vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của sự sống ngoài Trái Đất.


“Mặc dù chưa tìm thấy dấu hiệu của sự sống ngoài Trái Đất, NASA đang khám phá hệ Mặt Trời và hơn thế nữa để giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi cơ bản, bao gồm cả việc liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không”, người phát ngôn NASA cho biết.
Theo Như Trần (Tri Thức Trực Tuyến)