Trích dẫn Nguyên văn bởi king0088 Xem Bài Gởi
chào mọi người tôi vừa tham gia, và đọc qua bài này, tôi càng in tưởng sâu vào pháp môn tịnh độ và tán thán công đức vô biên của danh hiệu Phật Di Đà, nhưng tôi còn thắc mắc một chổ, tại sao chư phật bồ tát lại hiện làm Minh Vương mà không hiện tướng uy đức trang nghiêm cho chúng sanh thấy mà sanh tâm hoan hỷ , tức đắc thoát vòng tôi lỗi mà sanh vào cõi lành mà phải thị hiện như vậy, ở đây phương tiện việc đo ra sao mong các bạn biêt chỉ cho mình hiểu với
Các chúng sanh rơi vào Địa ngục thì đều là do họ có tâm làm ác (bất thiện) kiên cố. Chắc bạn có nghe câu: "Đi với Bụt mặc cà sa, đi với Ma mặc áo giấy"? Cũng như thế chư Phật thị hiện Minh vương là để "hợp" với các chúng sanh ấy thì dạy bảo họ dễ dàng hơn. Cái này gọi là TÙY TÂM THỊ HIỆN. Ví như đi học thì phải học Thầy giáo, đi chùa gặp Sư vậy. Bạn đọc trong các kinh sẽ thấy chư Phật Bồ Tát có thể hóa hiện trong bất cứ hình dạng nào mà tâm chúng sanh đó ưa thích để mà giúp đỡ họ. Như vậy sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Vài lời với bạn, nhớ niệm Phật thường xuyên nha bạn.