Dù đã có 2 ngày trưng bày tại chùa Phổ Quang, TP HCM nhưng chiều 30/3, dòng người vẫn đổ về nườm nượp để tận mắt chiêm bái pho tượng Phật ngọc thạch lớn nhất thế giới, nặng 4,5 tấn.



Mấy ngày nay, không gian bên ngoài cổng chùa Phổ Quang luôn đông nghẹt tăng ni, phật tử và khách hành hương thập phương. Rất nhanh nhạy, hàng chục người đã bày bán các bức ảnh về tượng ngọc cho người dân đi hành lễ đem về. Cả chục điểm giữ xe xung quanh đó cũng được mở ra nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.
Tượng Phật ngọc được làm từ khối ngọc thạch 18 tấn. Qua bàn tay của các nghệ nhân Thái Lan và một số quốc gia khác, pho tượng Phật được hoàn thành sau 8 năm và giờ được đưa đi cung nghinh vòng quanh thế giới nhằm mục đích nguyện cầu cho hoà bình, chúng sinh an lạc.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng được chọn là điểm đầu tiên. Ở TP HCM, tượng được trưng bày trong chùa Phổ Quang từ 29/3 đến 5/4 và chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn (từ ngày 9/4 đến 24/4).

[VNExpress]