kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trân Bạch Đằng 1288

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Trân Bạch Đằng 1288

    Chọn lựa và tạo thêm địa hình, chọn ngày đánh để đối phương đi vào cửa tử.
    Kỵ binh Mông Cổ khi đánh Việt vẫn vô địch thế giới. Nhưng địa hình Việt Nam lúc đó sông rạch ao hồ và rừng rất nhiều nên kỵ binh Mông Cổ không phát huy được thế mạnh. Vì vậy nhà Nguyên đem rất nhiều bộ binh người Hán và chiến thuyền sang để truy đuổi quân chủ lực Việt nhưng vẫn không được. Bị tập kích chặn tiếp tế quân lương và chủ trương vườn không nhà trống dẫn đến thiếu lương nên quân Nguyên phải rút.
    rận Bạch Đằng 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chủ trương tiêu diệt toàn bộ đoàn chiến thuyền quân Nguyên để có thể lần sau quân Nguyên đánh tiếp thì đóng chiến thuyền rất lâu nên quân ta có thêm thời gian chuẩn bị. Thoát Hoan dùng 3 vạn kỵ binh Mông Cổ để bảo vệ đoàn chiến thuyền nhưng quân ta chặt hết cầu nên đoàn kỵ binh này phải quay lại không bảo vệ đoàn chiến thuyền. Quân Nguyên cũng biết là có bãi cọc nên định giờ buổi chiều rút đến cửa biển để qua bãi cọc. Nhưng quân Nguyên không biết biển Việt là biển nửa kín vì có rất nhiều đảo và quần đảo xung quanh nên trong 1 tháng âm lịch có 5 ngày buổi chiều thủy triều không lên. Quy luật này Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã hỏi bà hàng nước ven sông Bạch Đằng. Hiện nay tượng bà hàng nước còn ở phía sau đền thờ Hưng Đạo Vương tại Quảng Yên Quảng Ninh. Quân Nguyên bị quân Trần quấy rối hãm tốc độ đến ngày buổi chiều thủy triều không lên thì mới ra gần bãi cọc. Thấy bãi cọc, quân Nguyên ghé chiến thuyền vào bờ đổ quân chiếm núi cạnh sông phía trên bãi cọc để chống quân Trần bắn tên lửa vào chiến thuyền và dùng sào đẩy bè lửa quân Trần thả theo dòng nước ra ngoài. Mục đích để chờ thủy triều lên sẽ vượt qua bãi cọc thoát ra biển. Nhưng quân Trần đổ quân chiếm lại và bắn tên lửa vào thuyền chiến quân Nguyên. Quân Nguyên bị tên lửa và sợ quân Trần nhảy lên chiếm thuyền nên lại chạy ra giữa sông. Thủy triều rút làm thuyền chiến quân Nguyên bị trôi vào bãi cọc và bị bè lửa không tránh được cháy rất nhiều. Phải nói trận Bạch Đằng 1288 là kiểu mẫu thế giới về lựa chọn và cải tạo địa hình, sử dụng hỏa công. Trận chiến được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kéo dài từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.
    Dân ta vẫn còn câu thơ về chiến thắng này:
    Bạch Đằng một trận hỏa công.
    Tặc binh đại phá huyết hồng mãn giang.


    Last edited by Nhật Nam; 12-10-2020 at 02:27 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •