Thực ra Mật Tông Tây tạng Tuy là Bộ Thiểu, vì vùng đất này, con người nơi đây do gieo nhiều nhân không tốt ( mê tín) nên sinh ra ở chốn hẻo lánh, vì Độ sinh, thương Chúng sinh nên ở vùng này cũng có rất nhiều vị là Hoá Phật trong hình tướng các vị LaMa, Rinpoche...
Và có Rất nhiều gương sáng cho ta cách nhìn khác hơn về Mật Tông. Chẳng hạn có Vị Sư già suốt ngày, suốt đêm, suốt năm không làm gì chỉ niệm sáu câu Lục tự Đại minh,kết quả là Tội tiêu Phước tăng, Có vị Đại sư Ấn Chứng cho ông là đẳng giác bồ tát, Ngài Cho người ta Phước, nước Cam Lồ rất nhiều đôi khi là Chú nguyện vào đồng tiền , ngày khuyên giữ để may mắn. Hay Có bà goá chồng được người ta truyền cho mật chú nhưng thiếu tự, tuy thiếu tự nhưng với niềm tin, lòng thành khiến trí tuệ mở, được bình an vô sự như nhà ngài này ở có Mây lành trên nhà...
Ở đó có rất nhiều vị Đạo sư rất Kính như LaMa Zopa Rinpoche, nhiều và rất nhiều...