[QUOTE=2009tamviet;69224]Bà con ơi! Bấm dái tai 'thông minh' có thiệt đấy nhưng lại chưa đủ thiệt. Vì ai đó nói chưa hết ý. Hết ý là phải 'chơi xả láng luôn'. Đó là xoa nắn toàn bộ lổ tai, trong ngoài vành tai (còn chứ 'tí nị' chổ dái tai không thôi thì đâu có đủ !). Đông Y nói chung và khoa Phản Xạ Liệu Pháp nói riêng cho thấy: 'tai (nhĩ) là hình người treo ngược thu nhỏ, giống như hình đứa bé trong bụng mẹ. Dái tai là phần đầu, tượng trưng cho não... xoa nắn dái tai, vành tai, các bộ phận khác của tai có tác dụng kích thích các khu phản xạ trên tai giúp sự tái điều chỉnh những rối loạn tại các cơ quan tạng phủ.
Đấy còn chưa nói: "Ngũ tạng lục phủ có Thận, Thận tàng tinh, tinh sinh huyết, khai khiếu ở Tai... Về già, Tai yếu...là Thận khí suy (phúc thọ (yểu) trong Tướng Học cũng có thể tạm dựa vào Dái Tai mà đoán.
Muốn biết thêm tác dụng, vị trí các khu-điểm huyệt trên Tai, hãy tham khảo các sách châm cứu, phần Nhĩ Châm. Tra trên mạng có thể dùng từ: ear acupuncture.
Thân ái!

* Xoa nắn, bấm trúng huyệt rồi hả ! nhảy tưng lên thế Hahaha:04: