Ngày nay KumaTon rất phổ Truyền, Trên rất nhiều trang mạng xã hội họ rao bán KumaTon rất nhiều mà nguồn gốc Từ Thái Lan, nơi mà Họ rất Thích thỉnh, mua, hoặc Làm ra KumaTon. Người Mua họ mua KumaTon để làm ăn, để được mục đích hay là một dạng quyền lực ngầm và cũng chẳng khác chơi dao hai lưỡi có ngày đứt tay và thực ra... Có thể là thất đức. KumaTon và người chủ thực ra là có quan hệ, mối liên hệ rất sâu dày trong quá khứ, nhiều đời là người thân thích và mối Liên hệ mờ mờ ảo ảo chẳng có gì là lạ. Thực ra người Thỉnh và KumaTon hiểu nhau, nhiều cặp vợ chồng coi KumaTon là con, nếu coi là con thì thường là hiểu và thương và thực ra là theo cách nhìn của mình thì rất là phiền toái như cặp vợ chồng này muốn có con, đôi khi là có con nhưng nếu không để ý thì KumaTon gây phiền toái, nhiều người muốn trả lại mà không biết cách nào...