Võ sư Nam Anh Kiệt: “Tôi đã nhận bài học cay đắng nhất trong đời”

Tiểu Mã | 22/07/2020 10:49





Võ sư Nam Anh Kiệt tỏ ra khá thất vọng về trận thua Lưu Cường nhưng vẫn rất quyết tâm khi nói về kịch bản tái đấu.

Liên quan tới trận đấu của võ sư Nam Anh Kiệt với võ sĩ Lưu Cường, ngày 22/7, võ sĩ Lưu Cường đã lên mạng xã hội để khẳng định rằng anh không muốn tái đấu với võ sư Nam Anh Kiệt bởi đó là điều không cần thiết nhưng sẵn sàng so tài một lần nữa với Pierre Flores.


Đến sáng nay (22/7), võ sư Nam Anh Kiệt cũng lên mạng xã hội để trải lòng về trận đấu với Lưu Cường. Võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh tỏ ra tiếc nuối về trận đấu vừa qua nhưng anh vẫn bày tỏ quyết tâm lớn khi nói về kịch bản tái đấu với Lưu Cường.


"Xin lỗi tất cả mọi người đã xem clip trận đấu vừa qua vì tôi đã không thể hiện được trình độ ở một vị trí tương xứng.
Thua là thua! Ngoài bản thân, tôi không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì. Chân thành cám ơn em Lưu Cường đã cho tôi cơ hội để nhìn nhận bản thân một cách không thể sâu sắc hơn.
Lần đầu tiên đứng trước một trận thi đấu nghiêm túc, công khai và đông khán giả như vậy, tôi đã quên hết và không áp dụng được bất kỳ kỹ thuật gì của bản môn và nhận được bài học cay đắng nhất trong đời.


Tuy thua một trận không có nghĩa là thua tất cả. Tôi tin vào trận tái đấu sau một thời gian nữa sẽ khắc phục được sai lầm vừa qua. Cám ơn mọi người đã xem!".



Võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng trận thua Lưu Cường là "bài học cay đắng nhất trong đời".


Khi trao đổi với chuyên trang Trí Thức Trẻ, báo điện tử Tổ Quốc, võ sư Nam Anh Kiệt nói thêm về việc Lưu Cường không thực sự muốn tái đấu:


"Tôi cũng cần thời gian để nhìn lại bản thân và chuẩn bị về tâm lý chiến đấu. Thư thư một chút cũng rất tốt".
Cũng liên quan tới trận đấu này thì sau khi cuộc so găng kết thúc, có một nhân vật đang vấp phải nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ giới võ thuật Việt Nam. Người này không phải võ sư Nam Anh Kiệt hay Lưu Cường mà lại là Flores.


Lý do là bởi Flores đã nói rằng Nam Anh Kiệt không biết cách vượt qua áp lực rồi đề nghị Lưu Cường bay vào TP.HCM để tái đấu với Nam Anh Kiệt, sau đó khẳng định anh sẽ Việt Nam để gặp gỡ Lưu Cường khi đại dịch Covid lắng xuống. Trước đó, khi trả lời một tờ báo tại Việt Nam, Flores còn nói Nam Anh Kiệt "thiếu khiêm tốn, thiếu chuyên nghiệp…" lúc còn giữ chức Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh.


Việc Flores lên tiếng khiến anh bất ngờ vấp phải nhiều luồng ý kiến chỉ trích từ cư dân mạng. Tuy nhiên, khi mà Flores phải nhận luồng chỉ trích thì võ sư Nam Anh Kiệt lại một mực bảo vệ người đồng môn của mình.
Võ sư Nam Anh Kiệt nói: "Tôi nghĩ Flores đang bị mọi người mắng oan. Tôi thấy Flores có tinh thần văn hóa Á Đông cũng không khác gì người Việt. Chẳng qua nhiều người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam vốn có tinh thần dân tộc rất cao nên họ không chấp nhận một người Tây nói về văn hóa Việt Nam.


Thường thì khi người hâm mộ thấy một người Tây to lớn hơn thi đấu với một người Việt Nam, chắc chắn người Tây đó sẽ bị ghét bỏ không cần biết phải trái. Thế nên Flores luôn bị nhiều người chỉ trích, dù mọi người không cần biết rằng thực ra Flores vẫn là học trò và quỳ lạy một vị thầy Việt Nam".



Võ sư Nam Anh Kiệt vẫn bênh vực Flores trước luồng ý kiến chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ.



















Nam Anh Kiệt vs Lưu Cường


(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây)