Theo tiểu đệ được biết thì chúng ta có thể khai mở con mắt thứ 3 thông qua các phương pháp luyện tập như khí công,yoga...(trừ những người có thiên phú có con mắt thứ 3 mà không cần tập luyện).Các nhà khí công,yoag.. có thể nhắm mắt mà vẫn có thể thấy hết những việc xung quanh.Không những thế có thể nhìn xa,nhìn xuyên các vật thể (hiện tượng Thấu thị).Vậy việc khai mở con mắt thứ 3 này có phải là khai mở huyệt Ấn đường không ?Tiểu đệ mong cao nhân khí công ở diễn đàn chỉ giáo cho.Và có cao nhân nào có thể chỉ cho con các khai mở này không ạ.Con ở Hà Nội.Xin cảm ơn tất cả mọi người.