Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
Nhớ đến tu hành giải thoát nhưng u mê tu theo ngoại đạo mạo nhận thì còn quá cả người không tu!
- Người ta nói "Như người chúng ta có được co hoi tạo Phước lớn nhưng lại quên tu giải thoát thì cái Phước đó nó khiến chúng ta luân hồi để hưởng thụ. Khi hướng thu thì sẽ rất dễ tạo ra những nghiệp nặng vì có quá nhiều phương tien để thực hiện. Chinh vi vay rất là dễ đoa lạc." thì đúng mà ông? Liên quan gì với ngoại đạo ở đây? Sao cứ cái gì khác ông là ông nhảy vô gào thét ngoại đạo vậy?
Thế chính đạo mà ông đang theo đuổi là như thế nào vậy hỡi đấng Nonamepas? Đấng có tri kiến như nào đấng giảng cho bàn dân thiên hạ mở mắt với ạ? Đấng đừng có lôi cái tu viện Chơn Như vào nha đấng?
- Ông @empathy ổng post vậy ông ko thấy lý Nhân Quả trong đó hay sao? Ngoại đạo chỗ nào ông thần?
- Hay là trong mắt ông ko còn Nhân Quả và Luân Hồi? Những điều cốt tủy giáo lý của đạo Phật.