Nguyên văn bởi
thienhung_wu
Thiên đồng vốn là phúc tinh nên cư Mệnh là người cá tính ôn hòa, lạc quan nhưng không tích cực, mà thích hưởng thụ, an nhàn tự tại, cho nên cho dù có cố gắng, có nổ lực rồi được thành công thì sau khi thành công lại sẽ tìm thú vui bù lại để khích lệ bản thân.
Dáng người tròn trịa, tính không kiên nhẫn mà hay giao động, bị động, hay giận dỗi, dễ nghe lời người khác mà thay lòng đổi dạ, thay đổi chí hướng.
Không có nghề nghiệp chuyên môn, có thể buôn bán, có thể sức khỏe kém, nhưng tương đối no cơm ấm áo.
Tật ách có Tướng Mã thì đề phòng tay chân đầu mặt có thương tích. Thân tâm ít khi được an nhàn mà hay lo lắng những chuyện đáng lý ra không cần phải lo.
Lương Khoa không phải là tài tinh, cư cung Tài bạch thì tiền bạc tuy thuận toại nhưng không được giàu có như ý mình mong muốn, cũng có thể ‘trọng nghĩa khinh tài’, nhưng ra ngoài đừng có xét nét nhưng tiểu tiết nhỏ nhặt, hay bới lông tìm vết mà gieo thù chuốc oán không cần thiết.
Năm Tý này là năm cuối của Đại hạn 10 năm ở cung Thê là đại hạn khắc nhập nên thường bị hoàn cảnh chế ngự, gây ra nhiều trắc trở, nguy hại.
Đại hạn này cũng là đại hạn Thiên không, có Lộc tồn, khiến cho chiết giảm tài khí,kiếm tiền khó khăn, hay giữ tiền khó khăn.
Năm Tý thì Tiểu hạn vào cung Thê, là đại tiểu hạn trùng phùng, cũng tức là Tiểu hạn Không Đào, cũng may là có Tam đức, Quan Phúc, chỉ mong cho phúc tinh phù trợ tai qua nạn khỏi.
Bước vào đại hạn 10 năm (33-42) ở cung Tử tức tuy là đại hạn Thái tuế với Bạch hổ thủ cung: đắc thời trong sự làm việc khó nhọc, thái quá mà cũng không được như ý.
Đại hạn này sát tinh trùng trùng, phải cẩn thận trong mọi chuyện, cũng phải đề phòng cây đè, sét đánh; nhà đổ, nhà cửa sập sệ là nhẹ nhất./.
Bookmarks