Thân cư Phúc là đắc phúc vận, có Phá quân ngộ Tuần Triệt đồng cung. Phá quân vốn là hao tinh, cư cung Phúc đức thì đã làm hao tán phúc đức của mình, của họ hàng, thêm TT thì mộ các cụ bị ác khí xâm nhập, vong linh các cụ lang thang đói lạnh thì làm sao phù hộ cho con cháu được.
Phải ly tổ rời xa quê hương thì mới được yên thân. Dòng họ nội hiếm nam, ly tán. Dòng họ nhiều người sa sút, những ai dù có khá giả cũng không bền.
Tự bản thân mình nên làm nhiều việc phúc thiện để nuôi dưỡng cho cây Đức của mình.

Cung an Thân là trung vận trở về sau, bị TT án ngữ xem như sinh bất phùng thời. Chỉ nên an thân thủ phận, làm bao nhiêu chi dùng bấy nhiêu thì mới được bình yên, còn có nhiều cao vọng thì trèo cao té đau.

Mệnh tuy có sao Tử vi nhưng thiếu Tả Hữu tương trợ, lại bị sát tinh xâm phạm, nếu được cát lợi thì chỉ là nhất thời đắc ý. Tuy hiền lành nhưng dễ bị tác động bên ngoài ảnh hưởng hùa với kẻ khác mà biến tâm. Có chí lớn cũng khó mưu thành đại sự. Nên ly hương.

Có câu ‘Phu cung Thất sát chẳng chơi, phải 2,3 độ mới vui lời bàn’. Vì thế nên muộn lập gia đình, làm vợ lẻ, vợ kế thì mới mong tránh được hình khắc. Chồng ương bướng, khó hòa đồng, khó đồng cảm.

Điền trạch vcd có TT án ngữ thì cũng không có của thừa hưởng, dù có được chút ít cũng không giữ được. Có thể được hưởng chút ít sự may mắn từ bên ngoài. Có thể mua sắm được điền sản nhưng dạng giấy tay, chưa có giấy tờ chính thức.

Cung Quan có Liêm Lộc, bị sát tinh trùng trùng xâm nhiễu: tích tụ tài sản khó, mà dễ bị sắc tình,hay bạn bè liên lụy. Có thể hợp với các ngành như kỹ thuật, điện tử, kim khí điện máy, tay cầm dao kéo v.v.

Tử tức có Nhật Kình thì khắc con cái nên khó có con, hay là khó sinh, khó dưỡng, khó nuôi vẹn toàn đến lớn.

Tài bạch có Vũ Tồn gặp Khoa. Khoa là phúc tinh, không phải tài tinh, cư cung Tài thì tiền tài tuy thuận toại nhưng tiền kiếm được chỉ đủ chi dùng, khó thể nào mong giàu có.

Tật ách thì cẩn thận ‘bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’. Cẩn thận các bệnh về máu huyết, tim yếu, xương tủy, thần kinh suy nhược nên dễ bị nhức đầu, mất ngủ.

Thiên di có Tham lang thì ra ngoài bất lợi, hay gặp nhiều sự phiền lòng. Cẩn thận tai nạn xe cộ, hay là té ngã. Sau này chết ở xa nhà. Ở nhà thấy thấy gò bó, ra ngoài mới cảm thấy thoải mái.

Bạn bè tuy tốt nhưng thường kể công hay oán trách, bắt lỗi.

Đang vào đại hạn 10 năm ở cung Phu là đại hạn khắc nhập, bị hoàn cảnh chế ngự, gây ra nhiều trắc trở, nguy hại, trăm đắng ngàn cay cũng chưa biết có thành tựu được hay không. Đại hạn này gặp nhiều chuyện bất đắc ý nên chán nản, muốn ẩn núp vào tôn giáo, thích bước vào cửa Phật, cửa Đạo.

Năm Tý 27 tuổi, sao Thủy Diệu chiếu Mệnh. Thủy Diệu không phải hung tinh, nhưng thuộc thủy khắc mệnh hỏa nên cũng có đôi phần trở ngại. Nên cẩn ngôn, dè dặt, chớ nóng nảy, nếu không thì gia đình sẽ không yên ổn.
Tiểu hạn năm Tý vào cung Tài là 1 năm tương đối gặp nhiều may mắn, chỉ là tiền bạc chưa toại ý, có tiền nhưng không giữ được./.