Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Không Tạng Xem Bài Gởi
==> Cái hay của ông là khen trước rồi chê sau, người ta hoang mang chả biết đâu mà lần ông ạ. Tôi đọc rất nhiều bài của ông rồi, giờ ông hỏi bằng chứng thì khác gì đánh đố tôi, tuy nhiên tôi vẫn đưa lại một vài dẫn chứng nguyên văn của ông như một hồi đáp cho thấy ông hoàn toàn BẤT NHẤT trong lời nói và hành động.
Việc ông ghán ghép cho pháp môn tịnh độ là Made in China đủ để thấy ông có tầm nhìn hạn hẹp và chấp nhặt. Chính một số đạo hữu trên diễn đàn này đã phản đối cách làm của ông! Tuy nhiên chỉ có tôi là người phản đối lối suy nghĩ này của ông một cách mạnh mẽ nhất!
- Ông lại mắc sai lầm nữa rồi, bởi thế nên ông bị nói là "ăn không nói có" thì cũng không oan ức gì! Xin thưa, tôi nói rất rõ ràng: HIỆN GIỜ CÓ 2 TRƯỜNG PHÁI TỊNH ĐỘ GIỐNG NHAU TRÊN MẶT CHỮ NGHĨA, NHƯNG KHÁC NHAU VỀ CÁCH HIỂU VÀ THỰC HÀNH, kèm theo đó phân tích rất rõ ràng sự giống & khác nhau. Chứ tôi không có suy nghĩ như cái câu màu đỏ mà ông cứ cố tình đưa đẩy cho tôi!

Vì sao tôi muốn ông dẫn chứng, ông biết không? Vì sau khi ông nói (đại khái): "tôi không coi HT. Thanh Từ ra gì"; tôi khởi lên nghi ngờ, rằng: ông không hiểu tôi đang nói cái gì; ông đọc câu trả lời một cách hời hợt, có thể ông thấy tôi gọi "Ôn Thanh Từ", "Ôn Nhất Hạnh", rồi vội vàng cho tôi đang chê bai 2 Sư Ôn! (ông nghĩ Ôn là ác ôn, tầm xàm bá láp... đại loại thế). Nếu không phải, thì do tôi suy nghĩ quá nhiều. Còn nếu phải, thì chứng minh ông đọc comment một cách qua loa, hời hợt.

Để làm sáng tỏ ý tôi muốn nói, và ý ông muốn nêu lên. Tôi sẽ hội ý cùng ông trong ít câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề. Nếu không quá nhọc lòng, ông hãy dẹp bỏ cái quan kiến "pháp môn, Nam-Bắc" để có thể nói lên cái điều ông muốn nói nhé. Chỗ nào ông thấy chưa đúng (vì rất có thể tôi hiểu sai) thì hãy nêu lên quan điểm của mình. Bắt đầu nhé...

* Trong giáo lý Phật-học, ai cũng từng nghe đến "3 cõi 6 đường", chính là sự lưu chuyển (luân hồi) của các chúng sanh còn vô-minh (còn lậu hoặc), bao gồm: 3 cõi Dục giới - Sắc giới - Vô Sắc giới; 6 đường gồm: Trời, Người, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Còn nằm trong đây, là còn luân hồi tái sanh. Không nằm trong đây, là đã ra khỏi luân hồi tái sanh (giải thoát). Đồng ý chứ?

1- Vậy, cõi TPCL nằm có nằm trong 3 cõi-6 đường này hay không? Câu hỏi này là câu hỏi YES/NO (Có/Không), chưa cần giải thích tại đây.

* Tất nhiên nếu ông bảo có một cõi thứ 4 (khác 3 cõi) hoặc con đường thứ 7 (khác 6 đường), xin hãy cho tôi một bảo chứng cụ thể từ KINH điển (tôi sẽ không ngại nó là Nam hay Bắc và sẽ đọc nó). Còn nói không-không theo suy nghĩ cá nhân ông, tôi xin phép dừng cuộc trò chuyện này vì cuộc trò chuyện không có lý do gì để tiếp tục.

Đây là câu hỏi đầu tiên của tôi. Và tôi chờ đợi câu trả lời từ ông.