Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
Người Sống theo Quy Luật Âm Dương, Theo Quy Luật Ngũ hành là kẻ Sống đúng với Đạo. Người Tu tiên đầu tiên phải sống đúng với Đạo làm người như Nhân, lễ, nghĩa, Trí, tín... Sống theo các lời dạy của Đức Khổng Tử, Mạnh Tử mới có một vé Tu tiên Đạo. Có Một thời mình ở Trong Chùa làm Công quả, Sống không Can dự chuyện thế gian, xã lánh trần tục, không nghĩ đến chuyện gái trai, ngày ngày vui vẻ với Công việc Trong chùa thấy lòng mình nhẹ nhõm, thư thái, vui vẻ, tinh khí tràn đầy như lạc vào cõi Tiên... Muốn Luyện Tiên Đan phải Tu Tiên chứ đâu có dễ, phải có bí kíp luyện Đan và như bạn nói nghịch Âm Dương ngũ hành mà có Tiên đơn thì chưa chắc đã đúng đâu.
Thiên Việt đọc kinh Phật có phải chỉ hiểu đúng theo nghĩa đen hông? Nhất là những kinh Đại Thừa, có tới mấy tầng ý nghĩa. Phải hiểu thấu lời kinh thì mới hành theo được. Khoa luyện đơn cũng vậy, phải có người chỉ, chứ nếu không là không bao giờ thành.