Lá số này Bác đã xem giúp cháu rồi.
Cháu cảm ơn Bác rất nhiều.
Nay cháu rất mong muốn được Bác giúp đỡ tiếp, thời gian qua công việc làm ăn của cháu chán quá. Cứ xin được đi làm chỗ nào chỉ được thời gian đầu làm ăn tạm được, nhưng rồi chẳng được như mong muốn, chỗ thì nợ lương, chỗ thì hết việc, Thật là nản chí. Nay cháu định làm chung với một người bạn, người bạn này là nữ sinh năm 1995. Công việc hùn hạp nhau mở Shop bán quần áo.
Cháu rất mong Bác xem giúp cháu công việc có được thuận lợi lắm không, thật sự bây giờ cháu rất hoang mang về công việc.
Cháu rất mong được Bác giúp đỡ.
Cháu chúc Bác thật nhiều sức khỏe, và hạnh phúc.
Cháu cảm ơn Bác.