Mệnh vcd thì không nên làm trưởng, mà chỉ nên làm phó, đứng sau lưng người khác. Mưu sự cho người thì thành công, còn cho mình thì luôn gặp trắc trở.
Lộc tồn là sao tài, luôn giáp Kình Đà, mà trong cung lại có Hình, 2 Không nên tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này, ra tay kia, khó nắm giữ trong tay được lâu dài. Cũng dễ bị người khác làm tiền mà tổn hao tiền bạc.
Nếu học hành giỏi giang thì tiền bạc kém, tuy trong túi lúc nào cũng có tiền nhưng chỉ coi như là ‘tiền dằn túi’ không có bao nhiêu.

Đại hạn 10 năm hiện tại ở cung Phu thê là đại hạn sinh xuất, vì thế phải mệt nhọc, chịu đựng, tiêu hao sức lực cũng như tiền bạc, phải chạy theo hoàn cảnh. Dễ mang họa vì tiền, dễ có lần phải ‘trắng tay sự nghiệp’.

Tài bạch có Nhật ngộ Tam Không: Nhật chủ quý, không chủ phú, vì thế ngộ Tam không thì khó mà đạt được công danh, chỉ có thể làm công hưởng lương, còn tự mình khó mà tự lập nên cơ nghiệp riêng. Có thể buôn bán, loại buôn bán không cần mặt bằng hay giới thiệu sản phẩm trên net.
Nhưng cũng dễ có tổn hao vì họa binh đao, cướp bóc, hỏa tai v.v. Cẩn thận vào những năm Tý, hay ở vào đại hạn 10 năm từ 45 tuổi ->54 tuổi.
Năm Tý 2020, tiểu hạn vào cung Tài, có tiêu tiền thì tiền mới vào, nếu cứ khư khư cất giữ tiền bạc thì tiền bạc khó mà có cửa vào./.