Mệnh có Thiên Phủ ngộ Tam Không: rất dễ mong muốn sự thành tựu từ lý tưởng hư ảo. Dễ bị cô lập, bị hại ngầm làm cho hao tổn.
Thiên phủ là tài tinh, là của cải đến từ bổng lộc, không phải tiền bạc do tích trữ, vì thế không hợp buôn bán, nếu buôn bán thì dễ bị tổn thất tiền tài để rồi cuối cùng là 2 bàn tay trắng, còn ngộ Tam không thì khả năng kiếm tiền sẽ khó khăn, hay là có tiền nhưng không giữ được. Mệnh này dễ tu hành, nhận bổng lộc từ bá tánh; hay là thường được hưởng trợ cấp.

Phu thê có Vũ Phá thì phải muộn lập gia đình mới mong tránh được hình khắc , khó yên với 1 cuộc hôn nhân, bằng không thì cũng làm cho đời sống vợ chồng thêm khó khăn. Vợ chồng có duyên nợ với nhau từ trước, dù hạnh phúc hay đau khổ cũng là gặp nhau để trả nợ cho nhau.

Tử tức có Thiên đồng: tuy có con nhưng khó nuôi, hay là sau này con cái cũng không được khá giả. Nếu dời đổi chỗ ở thì có thêm con.

Tài bạch vcd có Tuần án ngữ: tuy có vận tài nhưng tiền đến rồi đi, không nắm giữ trong tay được lâu dài.

Thân cư Di nên là cái chân đi, ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Thích hợp những công việc phải thường xuyên phải di chuyển, nếu công việc là ngồi 1 chỗ thì công việc không bền, hay là công việc thường thay đổi . Ra ngoài may rủi song đôi, ích lợi đi cùng bất lợi, dễ gặp nạn giữa đường. Dễ lưu lãng tha hương. Sau này chết ở xa quê hương.

Phúc đức có Tử Tham: tuổi nhỏ phúc lộc không đủ nên cuộc đời thường không xứng ý toại lòng. Dòng họ ly tán mỗi người một nơi, tiền bạc kiếm được cũng thất thường, nếu ai đó giàu có thì lại phải đánh đổi bằng tuổi thọ. Vì thế chính bản thân mình phải tự biết tu tâm dưỡng tính thật nhiều mới mong vớt lại được. Từ trung vận ngoài 35 tuổi trở đi nếu cuộc sống tạm ổn định thì nên làm nhiều việc phúc thiện (không giúp của cải vật chất thì giúp công giúp sức giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình).

Cung Nô bộc lại chểm chệ cư nơi Đế vị chèn ép cung Quan. Quan lộc có Tướng ngộ Triệt nên công việc thường hay thay đổi, không bền. Tiền bạc đến từ công việc cũng không nhiều. Vì thế mình cũng thường phải chịu lụy vào bạn bè, nhờ vả vào bạn bè, thua kém bạn bè.

Năm Hợi này là năm cuối của đại hạn thất vọng, tổn hao, như cá nằm trong chậu chỉ biết vẫy vùng.
Bước vào đại hạn 10 năm (25-34) ở cung Phúc đức là đại hạn sinh xuất: tiêu hao sức lực cũng như tiền bạc, bị hoàn cảnh làm cho thất chí.
Năm Canh Tý ắt hẳn có sự canh cải, thay đổi, thí dụ như chuyển đổi công việc, chuyển đổi nhà cửa, chổ ở.