Nhận thấy nhiều người vẫn còn ko nhận rõ đc bản chất của danh pháp.
Danh pháp, đây chỉ nói vấn đề nhân quả nghiệp lực, còn định nghĩa thế nào mỗi người tự hiểu, có nhìu nguồn giải rõ cái này.

Các danh pháp quan trọng như thần, thánh,tiên phật, trời, đất, cha mẹ, huynh đệ, sư trưởng, đồng đạo, đồng môn....

Người muốn lớn lên ( thể xác) thì phải ăn, tương tự linh hồn cũng thế.

Kẻ tu hành vì tránh nhân quả nghiệp lực cho nên phải ăn chay.

Nhưng vấn đề ăn chay, lại ăn nhìu thứ có danh pháp mặn, tức ô trọc, ko thuần chay như gà, bò, sườn non, thịt ba rọi, cá thu, trứng cút, mực, tôm....chay.

Dù có gán ghép chữ chay phía sau thì vẫn còn chữ mặn phía trước, và dù có cố gượng ép định nghĩa nó là chay, thì nhân quả nghiệp lực nó vẫn vướng mắc đó là danh pháp.

Ai cũng biết tướng tùy tâm sanh, pháp tùy tâm khởi, nghiệp lực đến từ tâm, và tâm vốn trừu tượng, cho nên gần với nó và có thể nắm bắt và nhận biết đc là ý.

Và danh pháp thì đặc thù bởi ý.

Như danh pháp là gà, là loại hồn thú cầm, rồi ghép với chữ chay thành gà chay, mặc dù nó làm từ nguyên liệu chay, nhưng nó vốn mang cái ý, cái danh pháp của loại thú hồn, và khi đó tâm nhận đc vào linh hồn một loại nghiệp lực thuộc về danh pháp mà theo tiên phật thì đó là sát sanh, là nghiệp lực.

Kẻ ăn mặn, ăn con gà, kẻ tu hành ăn gà chay, kẻ trước thì trực tiếp sát sanh về thể xác hữu hình( gọi là Thế, vì sao gọi Thế, bài viết trước đây có nói rõ) và sát sanh luôn về danh pháp, tức là ý sát. Kẻ sau thì thuộc về sát danh pháp gọi là sát ý.Như vậy rõ là ăn chay đó, nhưng quý đồng tu vẫn còn mang sát ý trong mình, mà sát ý, gọi đúng hơn là sát pháp, mà pháp còn muốn sát thì tu hành làm chi cho tốn công sức, vì tự phản lại mình, tu pháp mà sát pháp thì chẳng bao giờ thành tựu đc, vì thế mà tôn giáo cấm sát sanh là vì thế.

Tầm quan trọng của danh pháp là như thế, mỗi một danh pháp, nó có ý nghĩa của nó ví như cha mẹ.

Một người độc thân, người ta ít tôn trọng, nhưng khi người đó có gia đình, người ta tôn trọng vì là chữ gia đình, vì dù là ai cũng có nguồn có cội, và khi lên làm cha mẹ thì cũng vậy, vì là ai cũng đc cha mẹ sanh ra mình, không tôn trọng người làm cha làm mẹ, nghĩa là ko tôn trọng cha mẹ mình, và huống chi nếu người đó đang làm cha mẹ thì lại càng rõ hơn điều này.

Như vậy là j, là tôn trọng cái danh pháp, tôn pháp hay tôn ý.

Đấy là ý nghĩa của danh pháp hay gọi pháp ý.

Nay đã nói rõ ràng ra rồi, đừng có ngụy biện cho mình, này nọ kia.Ta đã nhắc rất rõ ràng.