Trong dân gian, người ta vẫn thường kể những câu chuyện dùng roi mây, roi dâu, cành liễu, nhánh xương rồng để bắt ma. Theo quan niệm đó, đeo vòng dâu tằm có thể xuy đuổi hồn vía người chết, những khí không tốt từ xác động, thực vật đã chết, tương tự như dùng tỏi để xua tà ma khi ra đường. Dân gian cũng quan niệm rằng con số 13 đoạn dâu tằm cho 1 vòng là con số tốt nhất, là khắc tinh của điều xấu, ác.Thực hư việc này ra sao?
Tôi lại nghe nói Ma quỷ rất sợ roi dâu, cành liễu đánh trúng người vì như thế sẽ bị hồn phách tiêu tán... có đúng như vậy không?
Trên thị trường có bán một số loại pháp bảo như: KIẾM XU THẤT TINH, KIẾM GỖ ĐÀO.... những thứ này Ma Quỷ có sợ hay ko? hay chỉ là đồ phong thuỷ cầu tài lộc.
Tôi có xem phim liêu trai có 1 tập nói về việc một người được Pháp sư làm cho xuất hồn đi xuống âm phủ, tay cầm theo 1 cây kiếm xu thất tinh...làm bọn quỷ lại, ma quỷ không dám đến gần... cuối cùng đánh lui hết bọn canh ngục ở đó để cứu linh hồn người yêu mình...KIẾM XU THẤT TINH, KIẾM GỖ ĐÀO , ROI DÂU có công dụng như vậy không?
Tôi đang dự định dùng gỗ cây DÂU TẰM để đẽo thành 1 cây dản ( một loại binh thí rất thịnh hành đời Tuỳ Đường) kiểu như Cây roi nhưng có chuôi như kiếm.... để trừ ma quỷ.... thì có khả thi không? Và phải chọn cây như thế nào thì càng tăng uy lực vì theo các tài liệu ghi chép, trong dân gian có hai loại cây có khả năng trừ tà, trừ quỷ là cây dâu tằm và cây đào . Tuy nhiên, đó phải là những cây lâu năm, mà chỉ phần lõi mới có công dụng đó. Để tìm được cây đó không hề dễ”.