Bạn có hiểu thế nào là Khí hóa thần hay chưa?

Tu luyện đến một giai đoạn gọi là tịch tịnh như như... thì đó là niết bàn.
Nghĩa là mọi thứ xảy đến đều như im lặng.

Giai đoạn sau sâu hơn nữa... đó là KHÍ HÓA THẦN.
Mọi thứ xảy đến đều trở nên dương tính.... nghĩa là có thể chuyển hóa mọi thứ âm tính về dương tính. Ở giai đoạn này con người có khả năng tùy cơ ứng biến, thiên biến vạn hóa mọi nghịch cảnh xảy đến và chuyển thành cơ hội. Mọi cảm giác đau đớn đều có thể chuyển hóa thành thăng hoa.... đó gọi là giai đoạn KHÍ HÓA THẦN.