Hệ thống kinh mạch trung ương chạy từ bách hội xuống huyệt hội âm, hệ thống này thực chất là hai đường âm dương xoắn ốc y như chuỗi dna chứ không phải chỉ một đường. Đây là đường mà hai con rắn lửa âm dương bên yoga đi lên như ở clip dưới.

Bên cạnh đường chính giữa đó sẽ có bốn mạch ứng đông tây nam bắc bao gồm đốc mạch ứng bắc, nhâm mạch ứng nam, mạch bên trái ứng đông, mạch bên phải ứng tây.

Khi âm dương các mạch vận hành thì sẽ có một đường duy nhất chính giữa gọi là hoàng đạo, là đường vận hành của tiên thiên nhất khí, lập bởi hạo nhiên chính khí. Tùy theo pháp tu mà sẽ có cách vận hành tương ứng khác nhau để xây đường này.

https://youtu.be/Pf3hnRcES9o