Con người sinh ra thì ngũ quan có ý thức làm chủ là chủng tử luân hồi, phật giáo gọi là tối linh li thức còn đạo gia gọi là thức thần. Chủng tử luân hồi cần phải đoạn, bởi vậy phật giáo có pháp đóng chặt các giác quan để cảm ngộ tự tính bất sinh bất diệt thuộc về không. Tuy nhiên hiện nay nhìn khắp thì pháp đóng chặt các giác quan này không thấy nữa.

Tuy nhiên pháp này cũng có một nhược điểm đó là lúc năm giác quan đóng lại, rơi vào định thì khí huyết cũng gần như ngừng vận hành. Đó cũng là lúc âm trọc trong thân tạo ra huyễn cảnh vô cùng, hành giả lúc này cần gạt bỏ hết những cảnh những thấy đó.

Ấn chứng:
Mấy anh em bên mình thử một chút liền thấy ngừng thở, các giác quan mờ dần đi. Đây là chân pháp của phật môn, đem ra đây nói để người đời biết vẫn có chính tông chân truyền.