Kính chào mọi người
Tôi sinh năm 1977, chồng sinh năm 1973 chúng tôi kết hôn 15h30 ngày 3/12/2001. 10 năm cuộc sống vợ chồng rất lận đận về đường con cái. Đã đậu thai 4 lân nhưng chưa nuôi được bé nào. Vợ chồng tôi vấn chữa thuốc Đông Y, và Tây Y
Tới bây giờ tôi rất bối rối vì đi xem thì mỗi người nói 1 kiểu:
- Người thì nói nên bốc bát hương thờ các cháu bé đã có tên. Người lại nói không nên vì sợ lộn đi lộn lại.
- Người lại nói nên ra trình đồng mở phủ. Về khoản này thì tôi rất lăn tăn vì chưa hiểu việc trình đồng có tác dụng đối với trường hợp khó khăn về đường con cái như tôi hay không? Hơn nữa cũng tốn kém về mặt kinh tế
- Người nói đám cưới chúng tôi chọn vào ngày và giờ xấu nên ảnh hưởng tới đườg con cái. Phải làm đám cưới lại
- Người nói vợ chồng chúng tôi có vong nam và nữ theo, đồng thời có vong thai nhi theo nên mãi chưa đậu được con.
- Có người nói nhà tôi thờ Phật Bà Quan Âm Chung với phòng bếp (Bếp ở cuối phòng, ban thờ Phật bà ở đầu phòng là phạm) vì nấu nướng đồ ăn hàng ngày trong khi ban thờ Phật bà cần phải chay tịnh.
Nói thật tôi cứ rối cả lên chăng biết làm gì bây giờ. Về mặt y học thì tôi vẫn cố gắng chạy chữa nhưng về tâm linh thì chẳng biết nên làm thế nào?
Kính mong các cao nhân chỉ giáo giúp tôi, cho tôi sự tư vấn hoặc cách giải trừ những băn khoăn trên của tôi.
Trân trọng cám ơn