Uh! đã từng nghe Cố HT.Thích Thông Bửu đã đề cập về vấn đề này. Tiếc thay! Ngài đã ra đi nên không phổ truyền hết Mật Yếu của pháp tu ( 72 Pháp Điều Thân; tệ hại trình độ thật thấp kém nên chỉ được phổ truyền có 36 Pháp Điều Thân mà thôi ! ).

"Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn" (OM MANI PADME HŨM!) là câu thần Chú của sự hợp nhất giữa BI & TRÍ. Cũng là Câu Thần Chú mà Cư Sĩ TÂY HÀNG - Cháu của Cố HT.Thích Thiền Tâm đã truyền cho hàng đệ tử của Ngài dùng để Khai mở Pháp Nhãn. Tôi cũng đã thật nghiệm được điều này bằng chính bản thân mình, chỉ với việc trì tụng "Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn" (OM MANI PADME HŨM!) một cách thuần thành mà thôi !

Vài điều chia sẻ đến mọi người
Kính chúc mọi sự cát tường như ý
NAMÔ ĐẠI BI-CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phổ Quảng
thân

P/S: Bác Qin ShiHuang sử dụng biểu tượng Logo của PLVVKHHBPP của Thầy Tám - Lương Sĩ Hằng đây mà !