Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhson2014 Xem Bài Gởi
Chào mọi người, mấy hôm nay mình có thắc mắc về nhân quả nên sẵn có bài của nntx2112 nên muốn hỏi thêm cho rõ về điều này. Đạo Phật có nói về nhân quả, gieo nhân gì thì nhận quả ấy. Vd như gieo hạt táo, rồi nó thành cây ra quả rồi mình có quả táo chứ không phải là quả đào hay quả gì khác. Vậy ví dụ như kiếp này ông A đâm ông B 1 cái thì theo luật trên 1 lúc nào đó ông A sẽ bị đâm lại 1 cái. Vậy cái gì ghi nhận, lưu trữ việc này và sau đó có khả năng tác động lên ông A sau này (kiểu như bắt trả quả)?
Cảm ơn
- Bạn có thể tìm hiểu từ cái căn bản nhất và cũng là toàn bộ xương sống của đạo Phật qua khái quát về Tứ Diệu Đế (Khổ - Tập - Diệt - Đạo). Điều bạn thắc mắc nằm trong Tập Đế, được đức Phật mã hóa bằng công thức 12 nhân duyên.