Hộ Pháp

Hộ : là gìn giữ, bảo vệ

Pháp : là pháp tắc thiên địa ,huyền pháp ,phật pháp, đạo pháp ....

Hộ pháp : là người gìn giữ pháp tắc thiên địa, bảo hộ đạo pháp huyền vi ...

Hộ pháp , cầm cây giáng ma xử , nó nhẹ như bông gòn, mà khi đánh nó nặng như núi Thái sơn, tất cả thể loại yêu ma quỷ quái trong tam giới đều ớn , gặp hộ pháp thì coi như chạy té khói ....^^

Trong Cao Đài Tây Ninh, hầu như hạ cấp có 1 sự hiểu lầm lớn, đó là Hộ Pháp Phạm Công Tắc ngày sau sẽ là Di Lặc Vương Phật.

Sự ngộ nhận này là sai quá sai nhé

Hộ Pháp là Hộ Pháp
Di Lặc là Di Lặc

Di Lặc : còn gọi là vô năng thắng phật, không gì cản nổi, là phật vương lớn nhất mà loài người có thể biết ...

Lúc phật thích ca sắp nhập diệt có nói : sau này pháp của Như Lai gặp nạn ( thời mạt pháp này nè) , lúc đó,chúng sanh chỉ có thể trong chờ vào Di Lặc, chỉ có ngài mới có thể dẫn dắt chúng sanh về bờ bỉ ngạn..( pháp thoại nhìu lắm, nhưng tóm gọn là vậy ).

Còn phạm hộ pháp, rất lớn , chưởng pháp cả bát hồn . 1 ông phật, mà hộ pháp muốn cho thăng thì thăng, cho giáng thì giáng . thì biết lớn cỡ nào .... Và hộ pháp chỉ là phụng lệnh thăng giáng, phụng lệnh Di Lặc vương phật....

Hộ pháp lớn , nhưng lớn với người bình thường , chứ không thể so với vô năng thắng phật di lặc vương được ....

Hộ pháp chuyên đi theo bảo vệ di lặc vương phật, như bóng với hình,
Tại vì di lặc cứ cười cười , hổng làm gì hết, mọi việc lính lác làm, di lặc đến " chứng " là xong...

2 ông này là riêng, chứ không phải 1
Nên sự ngộ nhận này, là sai quá sai nha ...

Có lẽ , ngộ nhận bắt đầu từ kinh đại tường
Kinh Đại Tường

Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.
Thâu các Đạo hữu hình làm một.
Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên,
Tạo đời cải dữ ra hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.

#####

Giáng linh hộ pháp di đà

Thì hộ pháp ở trển là chiết thân của A Di Đà Phật, là phật vị sẵn rồi,
Phải là cổ phật, chiết thân ra hộ pháp, mấy phật khác mới phục , chứ ngáo đá ai chịu cho nắm quyền hộ pháp , giỡn à ,:))))

Sau này, di lặc sửa đổi chơn truyền Cao Đài 1 lần nữa, rồi mới truyền đến thất ức niên...

Và Di Lặc nắm quyền chí tôn, thay trời hành đạo . trùm cuối của các boss.

Thâu hồi thập nhất đạo kỳ tam

Chí tôn số 12
Di Lặc số 11

Mỗi con số , tương ứng với bí pháp riêng