Yêu cầu đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ dành cho VinFast

L.T - Đỗ Linh | 14/06/2019 02:12 PM


Gửi gắm sự ngạc nhiên và khâm phục trước những gì VinFast đã làm được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng thời đưa ra yêu cầu đặc biệt với nhà phát triển xe hơi Việt Nam: "Phải cạnh tranh toàn cầu"


Với quy mô của hạng mục lên tới 500.000m2, công suất thiết kế giai đoạn đầu là 250.000 xe/năm, giai đoạn hai là 500.000 xe/năm, tốc độ sản xuất 38 xe/giờ, VinFast đã trở thành nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất Việt Nam.

Xuất hiện tại sự kiện này, Thủ tướng đã bày tỏ niềm tự hào đối với VinFast - ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam.