Cao thủ khinh công Võ Đang có thể chạy trên mặt nước sẽ là người hạ gục Từ Hiểu Đông?

Tiểu Mã | 14/06/2019 08:22




Truyền thông Trung Quốc đang rất kỳ vọng võ sư Trần Sư Hành sẽ tỉ thí và có thể hạ gục Từ Hiểu Đông trên võ đài.


Website Gongfuzhe.com của Trung Quốc ngày 13/6 có bài viết với nhan đề "Hy vọng cuối cùng của võ thuật cổ truyền Trung Quốc? Liệu ông ấy có thể đánh bại Từ Hiểu Đông không?".
Theo bài viết này thì "niềm hy vọng cuối cùng" được nhắc tới chính là Trần Sư Hành – một võ sư phái Võ Đang nổi tiếng nhất với trình độ khinh công thượng, thiên hạ ít người sánh kịp.

"Đã hơn 2 năm kể từ khi Từ Hiểu Đông đánh bại võ sư Thái Cực Ngụy Lôi, chúng ta chỉ nhiều lần được chứng kiến võ sĩ MMA này đánh bại các võ sư cổ truyền mà chưa từng thấy một kịch bản ngược lại.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tin rằng Từ Hiểu Đông chỉ từng gặp những bậc thầy lừa đảo, giả mạo. Anh ta chưa từng được giao đấu với những bậc thầy võ thuật thực thụ. Bậc thầy thực thụ ấy có thể chính là Trần Sư Hành.
Trần Sư Hành luyện võ từ năm lên 7 tuổi. 11 tuổi, ông đã lên núi Võ Đang để luyện những tuyệt kỹ của môn phái. Ông là hậu duệ đời thứ 15 của Võ Đang phái, sở hữu kiếm pháp điêu luyện, khí công và khinh công ở trình độ thượng thừa.


Trần Sư Hành được ca ngợi là sở hữu khinh công thượng thừa.

Trần Sư Hành có khả năng dùng khinh công để chạy và nhảy lên bức tường cao 4 mét và có thể làm như vậy hàng chục lần liên tiếp. Ông còn có thể chạy trên mặt nước. Đây là thứ không phải ở trong một bộ phim mà đó là khả năng hoàn toàn có thật của Trần Sư Hành".



Tuy nhiên, sau khi ca ngợi "tuyệt kỹ" của Trần Sư Hành, tờ báo Trung Quốc cũng thừa nhận rằng khả năng kinh công thường thừa hoàn toàn không đồng nghĩa với khả năng chiến đấu trên võ đài.
"Chúng tôi tin rằng những đóng góp của Trần Sư Hành cho võ thuật truyền thống Trung Quốc là rất lớn nhưng điều đó không liên quan tới khả năng chiến đấu. Vậy, trình độ chiến đấu của Trần Sư Hành sẽ ra sao? Chúng ta hiện vẫn chưa thể đánh giá được. Bởi từ trước tới nay, chưa có một trường hợp nào để Trần Sư Hành bước vào một cuộc chiến thực sự.

Tất nhiên, nhiều người hâm mộ Trung Quốc đặt niềm tin rằng Trần Sư Hành có thể đánh bại được Từ Hiểu Đông để lấy lại hình ảnh cho võ thuật truyền thống. Song, dường như Trần Sư Hành không thích giao tiếp với môi trường bên ngoài, đặc biệt là trên mạng internet. Giữa ông ấy với những bại tướng của Từ Hiểu Đông vốn dĩ cũng không có mối liên quan nào cả".


Người hâm mộ Trung Quốc rất hy vọng Trần Sư Hành có thể đánh bại Từ Hiểu Đông.



Trần Sư Hành được cho là có khả năng chạy trên mặt nước.

Ở Trung Quốc có không ít võ sĩ tập võ cổ truyền nhưng thi đấu lại chịu ảnh hưởng lớn của võ thuật hiện đại. Nổi bật có Hàn Phi Long (Thái Cực Quyền) hay Thanh Phong Đạo Trưởng (Võ Đang), thậm chí là cả Yi Long (trước kia từng có thời tập Thiếu Lâm).

Tuy nhiên với trường hợp của Trần Sư Hành, do nhân vật này không đi theo con đường trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa, do rào cản về yếu tố tuổi tác nên khả năng để ông "tỉ thí" với Từ Hiểu Đông trên võ đài giống như sự kỳ vọng của người hâm mộ sẽ là rất thấp.