Những người bẩm sinh yếu tiên thiên có chung đặc điểm là từ bé đã ốm yếu quặt quẹo, bệnh tật liên miên, bị hết bệnh này đến bệnh khác, sức đề kháng kém (khỏi được bệnh này lại mọc ra bệnh khác, thiểu năng trí tuệ).

Kể cả khi người đó tập thể hình, có sức cơ bắp thì sức đề kháng vẫn kém.

Những biểu hiện có thể thấy ở ngoài thân (mỗi người khác nhau) :

- Nhân trung mờ, không rõ, không sâu
- Sống mũi vẹo
- Tai quặt
- Răng hô, răng thưa
- Da nhăn, nứt nẻ
- Bụng ỏng (từ bé)

- Đường Sinh Mệnh trong lòng bàn tay có hình khoen xích, hình số 8 nối nhau, đứt quãng, có đoạn mờ, nhiều vạch chồng chéo nhau.
- Ngón tay cong queo (nhất là ngón út)
- Ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn

Trong thân :

- Suy thận, yếu sinh lý, xương cốt rệu rã, hay bị sụn lưng (từ trẻ)
- Nội tạng thường xuyên có bệnh (từ trẻ)
- Hay ốm vặt

Tinh thần :

- Kém thông minh, học chậm tiếp thu, chậm hiểu
- Tính tình nhút nhát
- Cảm xúc thất thường
- phạm vi hoạt động hẹp (sống khép kín ngại giao thiệp), buồn nhiều vui ít (hay trầm ngâm trong đám đông). Do yếu mệt nên không có hứng hoạt động nhiều, tâm trạng thường không thoải mái.
Có lẽ càng nhiều chân dương thì con người càng toả sáng.

trích bài anh tienkyanh trang daogiakhicong.org