Đại thừa nói chung là thủ lăng nghiêm, pháp hoa, tịnh độ, mật tông hay tệ hại hơn là các thể loại xem sao cúng quẻ linh tinh..... thì tất nhiên là do tưởng pháp sinh ra, lừa đảo ko phải là Phật thuyết rồi, chắc chắn!

Nhưng ngay cả kinh nguyên thủy được dịch bởi hòa thượng Thích Minh Châu cũng có những đoạn là chân chính Phật thuyết và 1 số được các đạo sư Bà la môn thời sau chen vào làm xáo trộn chân lý đúng đắn, điều này đã được phân tích logic bởi Alahan Thích Thông Lạc.

Vậy nên, khi tìm hiểu kinh nguyên thủy chúng ta cũng nên phân rõ: tìm hiểu là 1 chuyện và để tu hành theo thì hết sức cẩn thận và nên tìm đến tu viện Chân Như để học đạo hỏi han, tuy Alahan đã ra đi nhưng còn các đệ tử và các sách của Ngài còn giữ lại.

Thân ái!