Dù cho giáo hội có nói cách mấy thì cũng không nghe theo đâu vì họ dã quá sùng tín về Đức Chúa mà. Cái này bây giờ đã trở thành tập tục của họ rồi. Có một điều này mà họ không để ỳ đến đó là thởi xưa không phải đức Chúa Jesus chết trên cây thành giá hình chữ T đâu. Mà đức Chúa đã chết trên cây thánh giá hình chữ X đó. Và chỉ có hình thánh giá hình chữ X mới có thể đở được cơ thể của con người một cách chắc chắn mà thôi. Thời xưa ở La Mã người ta xữ tội nhân trên cây thập tự giá hình chữ X cắm sâu vào lòng đất mới đở được cơ thể của con người một cách dễ dàng mà thôi.

Thân
NN