Israel đặc biệt coi trọng Việt Nam, đánh giá cao tính cách người Việt

Trung Hiếu | 13/04/2019 08:30 AM


Đại sứ Eshcar trao đổi với phóng viên Việt Nam tại Đại sứ quán Israel. Ảnh: Việt Anh.

Đại sứ Israel tại Việt Nam cho biết, nhiều người Israel thấy có nhiều tương đồng giữa Israel và Việt Nam. Họ coi Việt Nam như một Israel ở Đông Á.


Sáng 12/4/2019, Đại sứ Israel tại Việt Nam - ông Nadav Eshcar, đã có buổi gặp gỡ với báo chí nhân kết quả chính thức của cuộc bầu cử quốc hội Israel.
Trong buổi gặp gỡ, Đại sứ Eshcar đã thông báo vắn tắt kết quả bầu cử, giới thiệu một số nét về tiến trình bầu cử của Israel. Bên cạnh đó Đại sứ cũng trình bày về quan hệ Israel-Việt Nam và trả lời câu hỏi của các phóng viên Việt Nam về mối quan hệ này.

Các chính đảng Israel đều ủng hộ Việt Nam

Đại sứ Eshcar khẳng định, tất cả các chính đảng của Israel đều ủng hộ quan hệ với Việt Nam. Ông nói, nhìn chung các bên của Israel đều xem Việt Nam là một người bạn và một đối tác.
Đại sứ đánh giá: Quan hệ Việt Nam-Israel rất tốt và “không vướng khúc mắc nào cả”. Trong 10 năm qua, mối quan hệ này không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Và phía Israel đang mong chờ một bước đi kế tiếp để nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Cụ thể, họ mong được đón tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Israel trong năm 2019 này.

Các lĩnh vực hợp tác giữa đôi bên rất đa dạng, bao gồm thương mại, trao đổi tri thức, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, công nghệ, và hoạt động khởi nghiệp (start-up).
Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Eshcar cho biết, Israel ủng hộ giải quyết các tranh chấp theo phương thức hòa bình.

Điểm tương đồng kỳ lạ

Trong buổi gặp gỡ, Đại sứ Eshcar chia sẻ, có nhiều người Israel nghiệm ra rằng Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Israel và hai dân tộc có nhiều nét giống nhau về tính cách. Theo Đại sứ, những người Israel đó đánh giá cao tính cách người Việt, và coi Việt Nam như một Israel của Đông Á.

Đại sứ Eshcar đã tổng kết các đặc điểm tính cách của người Việt như sau:

1- Người Việt rất sáng tạo và ứng biến tốt.
2- Người Việt bất kể lứa tuổi, giai tầng đều hiếu học, coi trọng việc giáo dục. Theo ông Eshcar, không phải xã hội nào cũng ham học như vậy và đây là một yếu tố giúp Việt Nam đang rất thành công hiện nay.
3- Người Việt có đầu óc thực tế. Đại sứ Eshcar giải thích điều này là do những trải nghiệm đầy khó khăn trong quá khứ của Việt Nam với các nước lớn.
4- Người Việt kiên cường.

Đại sứ Eshcar so sánh nét tính cách này với hình ảnh cây tre - rất mạnh mẽ, đồng thời rất linh hoạt. Đại sứ Eshcar đánh giá, trong bối cảnh quốc tế phức tạp người Việt biết cách xử lý các vấn đề đối ngoại rất khéo léo để bảo vệ lợi ích dân tộc.
5- Người Việt yêu chuộng hòa bình. Về điểm này, Đại sứ Eshcar tâm sự rằng người Israel bề ngoài có vẻ rất cứng rắn nhưng trong lòng họ thì rất thân thiện và yêu hòa bình. Ông nói, người Israel buộc phải cầm súng là để tự vệ chứ không có ý gây hại cho dân tộc khác.

Theo Đại sứ Eshcar, chính vì những điểm tương đồng này mà trong các cuộc gặp song phương giữa Israel và Việt Nam, hai bên thường dễ dàng hiểu nhau.
Bên cạnh đó, Đại sứ Eshcar cho biết, chính quyền Israel hiện nay rất coi trọng quan hệ với Việt Nam vì đây là một nước đông dân, thân thiện, và đang ngày càng trở nên lớn mạnh về cả kinh tế và chính trị. Theo Đại sứ, Israel hướng đến Việt Nam trong bối cảnh rộng hơn: Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của châu Á.

Bầu cử Israel

Trở lại với câu chuyện bầu cử quốc hội Israel. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng: Đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được 36 ghế trong Quốc hội, đảng Xanh và Trắng xếp thứ 2 với 35 ghế, đảng ở vị trí thứ 3 giành được 8 ghế... Quốc hội Israel có tổng cộng 120 ghế.

Trong lịch sử, Israel chưa có đảng riêng lẻ nào giành được đủ đa số 61 ghế để thành lập chính phủ và do vậy việc thành lập chính phủ liên minh đã trở thành một thông lệ ở quốc gia này.
Chính trị gia Netanyahu sẽ bước vào nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5 của mình và là vị thủ tướng tại vị lâu năm nhất của Israel cho tới nay.

Nằm ở Tây Á (Trung Đông), Israel có dân số khoảng 8,3 triệu người, diện tích 22.145km2, và khí hậu kiểu Địa Trung Hải. Nhà nước Israel ra đời vào ngày 14/5/1948./.