Nam mô đại bị quán thế Âm bồ tát, để niệm Phật A Di Đà nên chêm thêm từ Vạn phía sau, như là A Di Đà Phật Vạn.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đệ tử mạo mụi nói thêm cách tự Mật tông nhanh theo kinh nghiệm xương máu của đệ tử là niệm ngũ bộ chú chêm thêm chữ Vạn, ví dụ như là Án Lam, Án Xỉ Lâm, Án Ma Ni Bát Di hồng, Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Án Bộ Lâm Vạn. Niệm như vậy sẽ không hề có tác dụng phụ.
Nam mô A Di Đà Phật khi lạy sám hối thì niệm Nam mô A Di Đà Phật Vạn ạ, đệ tử xin giải thích rõ thêm vì cách tự hành này không hề có tác dụng phụ nhưng để niệm Ngũ Bộ Chú cần Phải được điểm đạo ạ.
Tại vì đệ tử hèn mọn xin chia sẽ trị thức.
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chữ_Vạn