Hiện nay có hai hình thái cực với qui luật quay hoàn toàn khác nhau. Hình của đạo gia hay như thái cực đồ của lão quân là trắng đi lên, và hình khác ngược lại là trắng đi xuống.

Lão Quân nói: đi ngược với tự nhiên là tà đạo!

Trong quá trình tu đạo lần này một số anh em đạo gia thấy rõ một số linh địa trong thiên địa ảnh hưởng khí cơ có những hình thái cực ngược với thái cực đồ của lão quân. Điều này thể hiện khí cơ đang có chỗ đó có sự tác động của một số hay nhiều thế lực theo ý của họ, đảo ngược lại qui tắc của thiên địa.

Ứng theo qui tắc tự nhiên thì dương thăng âm giáng. Xét ứng theo nội thân thì giờ tý khí tại thận, dương thăng đến giờ mão là đến gan, vậy hiển nhiên dương thăng cũng hợp lẽ đạo.

Một số phái hay một số thầy cổ súy cho đồ hình ngược, điều này là có lý do của họ. Cơ bản nói trắng ra là gốc xa xưa đưa ra là thái cực của tà đạo, càng nhiều người nghĩ đó là đúng thì theo luật thiên nhân tương ứng khí cơ cũng sẽ bị bẻ theo chiều đó càng mạnh. Nó khiến thế giới này xấu đi, các qui luật tự nhiên chân chính lệch lạc có lợi cho một số nhóm riêng. Còn xét cá nhân con người nếu thái cực mà quay ngược thì bệnh tật sinh, cơ thể dẫn tới suy dần và chết thì thiên địa này cũng thế.

Xét theo địa lý thì việt nam bây giờ cũng chính là thái cực quay ngược, nó khiến ảnh hưởng đến sự sống của người sinh nơi đây!