Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Ăn cắp là một cái tội... ko phân biệt là ăn cắp của người giàu hay người nghèo. (trừ trường hợp kẻ đó là cường hào ác bá)

Việc tạo ra sợ hãi bằng một lý do ko đâu vào đâu là một điều không nên làm, tuyệt đối ko nên làm dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Lời cảnh báo có căn cứ nó khác với việc làm hù dọa người ta bằng thứ ko có căn cứ.

COn người ta khi bệnh tật mà đã cùng đường cứu chữa... thì hãy hướng người ta đến tâm linh, hướng đến một niềm tin để họ thoát khỏi sợ hãi... chừ đừng chồng lên cho họ một nỗi sợ hãi khác... như thế là ác.

Khi đã cùng đường cứu chữa thì hãy hướng họ đến với lời nguyện cầu Phật, trời, hoặc chúa, hoặc thánh.......... tùy theo đức tin cu3aa họ mà hướng đến.

Đó là phương pháp trị liệu mà ngay cả trong y học người ta cũng dùng.
TD đồng ý với huynh về các comment phía trên.

Chỉ trừ ý số 1: "(trừ trường hợp kẻ đó là cường hào ác bá)" nhưng phải thêm là từ thiện chỗ ăn cắp đó quá bán thì mới có công nhiều hơn tội :)