Ở trung quốc là nơi các diễn đàn đạo blog đạo gia có cả vạn mà chân truyền chẳng có được mấy ai. Công phu đạo gia điển hình của các phái không nằm ngoài Lô Nha Xuyên Tất. Thời mình lặn lội đi tìm công phu thì được biết điều này, sau này nhận công phu ba phái đều có lô nha xuyên tất . Trương Tam Phong trong huyền yếu thiên viết về công phu này như sau:

Ân sư dạy cho một công phu, đầu tiên đả thông Cửu Khiếu Tam Quan. Cửu Khiếu có gốc tại huyệt Vĩ Lư, đầu tiên phải từ huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn xông lên. Dũng Tuyền xông lên dần đến đầu gối, dưới đầu gối dùng công phu phải mạnh. Nhà Phật gọi cách này là Lô Nha, vừa như có trùng bò kiến đốt. Qua gối thì từ từ đến Vĩ Lư, có cảm giác như có vật cứng cản lại. Cùng tiến hành toàn bộ công phu trên, ba đoạn công phu đều có khẩu quyết.

Đây là dấu hiệu nhận biết về chính truyền hay không từ xa xửa xa xưa. Tất nhiên cũng có người không cần lô xuyên, nhưng phái của họ chắc chắn phải có mới là chính truyền. Truyền nó ra mà không đúng người sẽ bị trời phạt, không đúng lúc sẽ tổn hao phúc đức và thành quả tu luyện lâu năm.

Công phu lấy động tác đặc biệt để kích hoạt dũng tuyền đi lên thông vào trong vĩ lư đi vào xương. Nếu thủ ấn tập ngồi là tiểu chu thiên thì có lô xuyên kết hợp sẽ vận hành đủ đại chu thiên, đi qua 12 chính kinh rồi vào kỳ kinh bát mạch. Lô xuyên khiến thần khí vận hành mạnh mẽ mà tránh được âm trọc trong thân tạo huyễn cảnh khi tập. Lô xuyên giúp thông đầu gối, âm kiểu mà lâu ngày sau có thể ngồi thiền lâu không bị tê chân, đi vào dừng thở. Từng thấy có người vô tình đứng đúng lô xuyên mà ung thư di căn nhiều năm vẫn còn sống khỏe mạnh. Phải cái pháp này khó truyền, truyền cho ai thì trời chỉ định, nếu sai thì họa lây cả tổ tiên. Một đời người nhiều truyền được vài đệ tử, còn thường là một truyền một nối tiếp.