Cám ơn Huynh Nhat_Nguyet.
Tiếc là mucdong chưa được cái duyên để gặp Vị Bồ Tát .Hy vọng tương lai sẻ gặp.
Thường các Bậc Tôn Túc đả Liểu Đạo không có Thân bịnh ,khi Nhập Diệt liền để lại
cái gọi là Xá Lợi hầu giúp nhửng người đi sau đầy " Lòng Tin " hướng tới.
ví như Ngài Lục Tổ để lại " Nhục Thân ".
Với bất cứ con người ở đâu điều phải qua cái trình hay con gọi là " Mệnh Lý":
sinh > Thành > Lảo > Tử .
trong cái trình này Tử còn được gọi Chính Từ/ngử .
vì sao ?
Tử luôn luôn có mặt Ở Sinh Ở Thành Ở Lảo ,không nói Ở Thai Nhi,
vì Thai Nhi ở lảnh vực khác.
vì cái trình đó hơi mơ hồ nên có cái gọi là Độ Tuổi .
Độ Tuổi không ngoài nhửng con Số.
Số lại có Hiển và Mật .
Lý Số !!!
Tạm Tạm vậy.
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
Bookmarks