kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định Điểm lại những vụ thầy hoang dâm rúng động

    Dr.Lonist vô cùng căm phẫn, cực lạc phản đối..những trò dâm ô dơ bẩn đồi bại trái với đạo đức làm người, huống hồ lại là "thầy" Kiến nghị chính phủ cần nghiêm trị làm gương cho những "thầy" khác.
    PS : lũ ngu người !
    Đàn bà thiếu cha gì, nạ dòng càng tốt...có nhiều kinh nghiệm hơn lũ trẻ...
    Thầy ơi thương lấy giáo cùng.
    Tuy là khác phái, nhưng chung một loài

    Hohoho.


    Từ vụ việc thầy dâm ô học sinh ở Phú Thọ, hãy cùng báo Gia đình Việt Nam điểm lại những vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh gây rung động dư luận trong thời gian vừa qua.

    Điểm lại những vụ thầy hoang dâm vô độ rúng động


    Từ vụ việc thầy dâm ô học sinh ở Phú Thọ, hãy cùng báo Gia đình Việt Nam điểm lại những vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh gây rung động dư luận trong thời gian vừa qua.


    Thông tin hàng chục học sinh nam một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị lạm dụng tình dục đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Chỉ sau 2 ngày báo chí lên tiếng, thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My (Phú Thọ) đã bị bắt và khởi tố với đúng tội danh Dâm ô người dưới 16 tuổi.
    Từ vụ việc này, hãy cùng Báo Gia đình Việt Nam điểm lại những vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh gây rung động dư luận trong thời gian vừa qua:


    Thầy giáo dạy Đạo đức hiếp dâm 3 học sinh




    Nguyễn Quang Chung (SN 1969, nguyên giáo viên trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị phạt 24 năm tù giam về tội dâm ô, hiếp dâm trẻ em.

    Những ngày đầu tháng 10/2018, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước thông tin thầy giáo Đạo đức ở Quảng Nam bị tố mở phim nóng rồi hiếp dâm 3 học sinh lớp 2 và lớp 3.
    Ngày 2/11, TAND Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN 1969, nguyên giáo viên trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) 24 năm tù giam về tội dâm ô, hiếp dâm trẻ em.
    Theo cáo trạng, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung lợi dụng là giáo viên dạy môn Đạo đức và Tổng phụ trách đội đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp. Tại đây, Chung thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô, hiếp dâm chính các học sinh của mình.
    Chung còn khai nhận cố tình mở phim có cảnh nóng cho các học sinh xem để dễ dàng thực hiện hành vi.
    Trước đó vào tháng 10/2016, 3 phụ huynh của các học sinh lớp 3 và lớp 2 đã làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo Chung về hành vi dâm ô.
    Trong quá trình chờ điều tra vụ án, một trong ba học sinh tố cáo hành vi của ông Chung đã qua đời vì bị xuất huyết não.
    HĐXX đã tuyên phạt Chung 24 năm tù giam về tội dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

    Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh tiểu học ở Hoài Đức, Hà Nội



    Lê đã liên tục có hành vi sờ mó, động chạm vào “vùng kín”, vùng nhạy cảm hoặc hôn 7 bé gái, gọi đối tượng bằng Thầy.

    Sáng 8/6, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Đình Lê (44, trú xã An Thượng, cùng huyện) 6 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

    Trước đó, cáo trạng của VKSND huyện Hoài Đức xác định, thời điểm xâm hại tình dục trẻ em, Nguyễn Đình Lê là giáo viên chủ nhiệm Lớp 3B năm học 2017-2018, Trường Tiểu học An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
    Từ tháng 11-2017 đến giữa tháng 4-2018, Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh Lớp 3B, tại tầng 3 của ngôi nhà mà gia đình bị cáo này sinh sống, vào sáng thứ 7 hàng tuần. Những hôm vướng bận thì Lê chuyển lớp học sang buổi chiều cùng ngày.
    Cũng trong khoảng thời gian trên, đồng thời lợi dụng sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi cho con em đến tận nhà thầy giáo học thêm, Lê đã liên tục có hành vi sờ mó, động chạm vào “vùng kín”, vùng nhạy cảm hoặc hôn 7 bé gái, gọi đối tượng bằng Thầy.
    Hành vi băng hoại đạo lý của Lê chỉ bị phát hiện vào một ngày tháng 3-2018, khi một số bị hại đem chuyện bị thầy giáo dâm ô kể với bạn bè và người thân. Ngay sau khi bị một số phụ huynh tố cáo, Lê bị khởi tố, điều tra và bị đưa ra xử lý trước pháp luật.
    Tại tòa, Lê thừa nhận hành vi phạm tội. Khi luận tội, VKS nhận định hành vi của Nguyễn Đình Lê xâm phạm đến quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục. Đại diện VKS đã đề nghị Lê 5-6 năm tù.

    Thầy giáo 28 tuổi dâm ô 12 em học sinh ở Hóc Môn





    Thầy giáo 28 tuổi tại một trường tiểu học ở huyện Hóc Môn, TP.HCM bị tố cáo dâm ô, sàm sỡ hơn 10 em học sinh nữ. Vụ việc đã kéo dài suốt 2 năm qua mà không ai hay biết.
    Phụ huynh rất bức xúc khi con kể đã bị thầy giáo ép sờ vào vùng kín của thầy. Theo lời kể của cháu bé, cháu không phải nạn nhân duy nhất, bởi lúc đó, có ít nhất 2 bạn khác cùng bị thầy ép vào phòng. Sau đó, các em được thầy dặn không được kể với ai.
    Trao đổi vấn đề này, đại diện nhà trường cho biết không hề biết về chuyện này đến khi phụ huynh tố cáo.
    Hiện có 12 đại diện của các nạn nhân lên tiếng về việc bị xâm hại. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chỉ có 1 trường hợp là có luật sư đại diện khởi kiện, 11 trường hơp còn lại các em đều khai giống nhau là chỉ bị thầy sờ soạng nên chưa có cơ sở khởi kiện tội dâm ô.
    Cơ quan chức năng thu thập thêm chứng cứ, còn gia đình nạn nhân vẫn đang chờ đợi công lý được thực thi mới có thể làm cho học sinh tin vào những khẩu hiệu như thế này.

    Tạm kết:


    Từ những vụ việc kể trên, có thể thấy, rủi ro có thể xảy đến với trẻ ngay cả ở những nơi tưởng chừng là an toàn nhất. Thế nên, trẻ cần được trang bị mọi kỹ năng ứng phó, phòng tránh các vụ xâm hại, dâm ô có thể xảy ra với trẻ cùng với đó hãy giúp trẻ can đảm lên tiếng khi gặp nguy hiểm.

    https://baomoi.com/tu-vu-hieu-truong...c/29038053.epi
    Last edited by ngụy quân tử; 23-12-2018 at 08:50 PM.

  2. #2
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    TTO - Một giáo viên ở Gia Lai đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

    Tối 20-12, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết đơn vị đang tạm giữ Hồ Trọng Đăng (35 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), hiện là giáo viên - Tổng phụ trách Đội trường Phan Bội Châu (xã Ia Nan), để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

    Trước đó, tối 19-12, Công an huyện nhận được tin trình báo của gia đình em N.T.L, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Hiền, tại thị trấn Chư Ty về việc em L. bị mất tích. Theo gia đình, khoảng 18h cùng ngày, khi em L. đang ngồi chơi trước nhà tại thị trấn Chư Ty, thì có một người đàn ông đi xe máy màu đỏ, bịt khẩu trang tới hỏi đường đến Bệnh viện huyện Đức Cơ.
    Khi cháu L. chỉ đường thì đối tượng này nói rằng không biết đường đến bệnh viện, nên nhờ cháu L. ngồi lên xe để đối tượng này chở đến bệnh viện rồi sẽ chở về. Nghe vậy, cháu L. đồng ý. Khoảng 1 tiếng sau không thấy cháu L. về, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.
    Sau đó, khoảng hơn 19h, đối tượng đã chở cháu L. về nhà thì bị gia đình của cháu giữ lại. Đối tượng được xác định là Hồ Trọng Đăng. Sau đó, cháu L. đã tố cáo đối tượng đã chở mình đến bãi đất trống phía sau bệnh viện rồi đe doạ, dùng tay đè cháu xuống đất và thực hiện hành vi cưỡng bức. Nhận được thông tin, Công an huyện Đức Cơ đã tiến hành tạm giữ đối tượng Đăng để điều tra.

    Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận có hành vi dâm ô với cháu L. Sáng 20-12, Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đơn vị này cho biết sẽ tiến hành giám định cháu L. để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đăng theo quy định của pháp luật.

    Chiều 20-12, ông Võ Công Dương - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức Cơ - cho biết: "Phòng đã nhận được thông tin và đang chờ kết quả xác minh của Công an huyện thì sẽ có hướng xử lý".


    HUỲNH CÔNG ĐÔNG



    https://tuoitre.vn/tam-giu-thay-giao...0222128977.htm


  3. #3
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Mọi người chú ý:
    Trong các tấm hình trên, có hình của ngụy quân tử...
    ai đoán trúng có thưởng...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #4
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Mọi người chú ý:
    Trong các tấm hình trên, có hình của ngụy quân tử...
    ai đoán trúng có thưởng..
    .
    Chắc chắn là không thể thiếu mặt Ngụy tà ta ở đây dzồi...
    Thằng nào hay rao giảng đạo đức cao dày hùng hồn xùi bọt mép thì nà thằng ấy...
    Hế hế.

  5. #5

    Mặc định

    Ai sung sức đam mê sếch quá độ thì ăn rau răm mỗi ngày, bữa ăn thì bớt thịt lại ăn nhiều đậu hũ nhé. Cam kết với quý vị sẽ hết dâm

  6. #6
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Ai sung sức đam mê sếch quá độ thì ăn rau răm mỗi ngày, bữa ăn thì bớt thịt lại ăn nhiều đậu hũ nhé. Cam kết với quý vị sẽ hết dâm
    Chùi đất ui... xúi bậy hong hè....
    Tứ khoái ấy là do Trời ban : Ăn-Ngủ-Ụ-Ỉa
    Cái số 3, lắm thằng yếu kém, tốn 1 đống tền để gia tăng mừ chưa chắc hiệu quả.... trong khi Dr.Lonist cũng được Trời ban cho năng lực hơn người 15 shots/24h ( mặc dù có ăn chay vì nghề nghiệp ) thì tại nàm sao lại phải phá bỏ cái sự thung thướng rất người ấy chứ hả ?
    Còn nữa, trong vạn phúc chữ Dâm đứng đầu.
    Đúng hem ???


  7. #7
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Thầy giáo Bắc Giang bị đình chỉ công tác vì 'sờ soạng 13 nữ sinh tiểu học'

    Thầy giáo ký biên bản thừa nhận sau khi uống rượu đã gọi một số nữ sinh lớp 5 lên, cho tay vào áo sờ soạng, nhưng khi báo cáo với trường thầy nói chỉ 'xoa lưng, vỗ mông'.

    Thứ hai, 4/3/2019, 19:03 (GMT+7)


    Chiều 4/3, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó chủ tịch huyện Việt Yên (Bắc Giang), cho biết đã mời công an xác minh sự việc thầy Dương Trọng Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, trường Tiểu học Tiên Sơn, bị phụ huynh tố cáo có hành vi sàm sỡ, sờ vào vùng nhạy cảm của học sinh.


    Trường Tiểu học Tiên Sơn. Ảnh: Huy Mạnh
    Theo báo cáo của UBND huyện, sáng 1/3, thầy Minh nhận lời mời đến nhà hai học sinh tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn uống rượu. Buổi chiều lên lớp, thầy đã có những hành động không đúng mực với học sinh nữ.
    Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh vào tối cùng ngày, chính quyền địa phương đã mời thầy Minh tới đình làng thôn Thần Chúc để làm việc. Tại đây, thầy Minh đã ký vào biên bản thừa nhận sờ vào vùng nhạy cảm của học sinh. Tuy nhiên, trong bản tường trình gửi nhà trường vào ngày 2/3, thầy giáo này lại ghi rằng đã véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông làm học sinh sợ.
    Ngày 3/3, ban giám hiệu trường mời các phụ huynh phản ánh sự việc đến dự họp. Thầy Minh đã xin lỗi và học sinh đến lớp bình thường. Trường Tiên Sơn đã đình chỉ công tác đối với thầy Minh, đồng thời bố trí một giáo viên thay thế chủ nhiệm lớp 5A.
    "Hành vi của thầy Minh vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Quan điểm của lãnh đạo địa phương là không cho phép những hành vi như thế xảy ra trong môi trường sư phạm", ông Lượng nói và khẳng định sẽ cùng công an huyện điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm minh vi phạm theo quy định của pháp luật.



    Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó chủ tịch huyện Việt Yên. Ảnh: Dương Tâm

    Trước đó, ngày 3/3, một phụ huynh đã gửi đơn thư tới các cơ quan báo chí phản ánh về việc con gái đi học phụ đạo ở trường và bị thầy giáo gọi lên và sờ soạng vùng nhạy cảm. Phụ huynh này cho biết có 13 nữ sinh bị thầy quấy rối.



    Một bà mẹ khác nhớ lại chiều 1/3, con gái đi học về đã khóc lóc kể chuyện thầy uống rượu, lên lớp không dạy mà cho học sinh ngồi chơi. "Thế rồi thầy gọi một số bạn lên, cho tay vào áo rồi sờ soạng ngực, mông.
    Cả lớp đều biết chuyện này", phụ huynh này nói.


    Các phụ huynh khẳng định thầy Minh đã đến từng nhà xin lỗi. Tuy nhiên, giáo viên này đã không có mặt trong buổi xin lỗi công khai vào sáng 4/3 tại cổng trường theo lời hẹn với phụ huynh. Điều này khiến nhiều người bức xúc.
    Trường Tiểu học Tiên Sơn có hơn 40 giáo viên với gần 1.000 học sinh.
    Lớp 5A do thầy Dương Trọng Minh chủ nhiệm có 39 học sinh.




  8. #8
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Há há há.
    "thầy" U50 nhắn tin tống tình tống dâm như thế lày là chuyện phình phường, có gì ghê gớm đâu cơ chứ. mới lại
    đây-là-chuyện-đời-tư-chuyện-cá-nhân-của-thầy kia mừ...haha.
    "thầy" 68 tuổi nhắn tin còn ướt sủng hơn thế lày nhiều...chuyện nhỏ như sợi cỏ mà cứ nàm ầm ĩ lên.
    Thầy giáo làng thì nàm thao có khả năng tống tình tống dâm ướt sủng bằng 1 thi sỡi kiêm văn sỡi kiêm dịch sỡi kiêm ngôn ngữ gia kiêm hồi ký gia nhất là khi "ngài" từng đu học Mỹ gần 1/2 thế kỹ trước ???
    Thầy T. này tên thật là gì nhỉ...sao giống nhau cả cái chữ T và dấu huyền... haha
    Càng chắc chắn rằng thầy giáo làng tên T này chả có năng lực 15 shots/ngày như thầy T nọ.

    Như thế thì mới biết 1000% thằng thằng đều chơi...thầy thầy đều xơi ...chỉ có thi thoảng mới thòi ra công chúng....thì Dr.Lonist ngu seo mà phải ngậm mõm để hoãn-cái-sự-thung-thướng ấy lại ???
    Già rồi, thời gian còn bi nhiêu đâu mà phải hãm...

    Loạt tin nhắn thầy chủ nhiệm hơn 40 tuổi gạ tình nữ sinh Thái Bình lớp 10


    Loạt tin nhắn thầy giáo chủ nhiệm trường chuyên có tiếng ở Thái Bình tán tỉnh và gạ tình nữ sinh lớp 10 khiến dân mạng sôi sục.




    Thời gian qua, hàng loạt thầy giáo bị phanh phui chuyện xâm hại tình dục học sinh.
    Mới đây, một thầy giáo ở trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô với 15 nữ sinh lớp 5.

    Sự việc chưa lắng xuống, dân mạng cảm thấy ghê tởm khi đọc loạt tin nhắn thầy giáo tán tỉnh và gạ tình nữ sinh lớp 10 ở Thái Bình.
    "Nhớ đến cồn cào";
    "5-6 giờ chiều thầy trò mình ra khu đô thị Trần Hưng Đạo cũng tiện mà";
    "Chờ mai kia còn lấy sức tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên em",
    "Muốn em quyện vào thầy khi ở bên nhau";
    "Em cứ nghĩ thầy là người đầu tiên trong đời làm em cảm thấy hạnh phúc thực sự, là người đàn ông yêu em hết mực";
    "Ở chỗ tập thể thầy khó chịu vô cùng. Gần bên em làm chẳng làm được gì, tức quá";
    "Đêm qua thầy ngủ không được vì thầy đã giành tình cảm quá lớn cho em";
    Đó là những lời tán tỉnh và gạ tình gây sởn gai ốc mà thầy chủ nhiệm gửi cho nữ sinh đáng tuổi con mình.
















    Loạt tin nhắn thầy T tán tỉnh và gạ tình nữ sinh 16 tuổi bị phát tán trên Facebook.

    Theo N.T.L.A, người công khai loạt tin nhắn này, thầy giáo kia tên T, hơn 40 tuổi, đã có vợ con và công tác lâu năm ở trường chuyên có tiếng thuộc tỉnh Thái Bình.


    Ban đầu nữ sinh tên M khó chịu khi nhận tin nhắn tán tỉnh từ thầy T nhưng sau đó bị cưa đổ trước lời mật ngọt của ông ta.
    Thầy T căn dặn xóa tin nhắn nhưng M kia không làm theo và đưa cho bạn thân đọc để rồi bị chụp lại.
    Sau đó, bạn của nữ sinh phát tán loạt tin nhắn này trong nhóm Facebook của lớp.

    Khi quá sức chịu đựng vì bị thầy T liên tục quấy rối, nữ sinh đã kể lại với ban giám hiệu.
    Thế nhưng, có lẽ vì sợ danh tiếng của trường bị ảnh hưởng nên ban giám hiệu làm ngơ và tiếp tục để thầy T công tác.


    Hiện cả thầy T và M đều đã khóa Facebook cá nhân.


    Về hành vi băng hoại đạo đức của thầy T ( băng hoại đạo đức cái gì chớ-chiện đời tư của thầy thui mừ ..haha thầy có mượn cái gì của người khác để xài với em nữ sinh M không ??? thầy dùng cái của thầy kia mà... haha )
    Em N.T.L.A chia sẻ:
    Cha mẹ yên tâm gửi con tới trường, nhưng không hề hay biết thầy giáo chủ nhiệm lại là yêu râu xanh, chuyên đi gạ tình học sinh."
    Đây là tin nhắn giữa thầy giáo chủ nhiệm
    hơn 40 tuổi và cô bé học sinh lớp 10.


    Em ấy rất khó chịu nhưng vì nếu không nhắn lại thì sẽ bị trù khi đi học nên em không dám nói ra. Khi mọi việc quá sức chịu đựng, em ấy nói với ban giám hiệu thì họ vẫn để thầy tiếp tục sự nghiệp “trồng người” dù đây là lần thứ 2 có học sinh tố cáo thầy. Đây là 1 ngôi trường có tiếng ở Thái Bình ạ. Vậy nên các bậc phụ huynh hãy cố gắng theo dõi, quan tâm tới con mình nhiều hơn. Thật sự kinh tởm!”.
    Trước việc nhiều người muốn biết danh tính và số điện thoại của thầy giáo yêu râu xanh, N.T.L.A cho biết: “Thầy đã khóa Facebook và gần như tất cả học sinh biết chuyện này đều phải khóa Facebook rồi ạ. Thế nên mọi người đừng hỏi cháu Facebook và số điện thoại của thầy ạ!”.





    Có người cho biết thầy T từng gạ tình 3 nữ sinh.
    Những tin nhắn này đã bị cấm, không được truyền ra ngoài. Cháu đăng để mọi người biết sự tha hóa của xã hội thôi chứ không cố ý hủy hoại danh tiếng của nhà trường. Chúng cháu cũng rất vất vả khi ôn luyện vào trường, chỉ là mọi sự chịu đựng đều có giới hạn.
    Cháu không biết hành động của mình có đúng không nhưng cháu đăng lên là muốn có người sẽ vào cuộc chứ không phải câu like ạ. Cháu nghĩ họ sẽ làm theo quy trình như những chuyện khác”, N.T.L.A tâm sự thêm.

    Ngoài ra, N.T.L.A chia sẻ clip ghi âm cuộc điện thoại thầy T van xin M nói xạo mọi người chuyện bị nhắn tin tán tỉnh và gạ tình. Cụ thể hơn, thầy T xin M nói rằng một người bạn của ông ta cầm ĐTDĐ nhắn tin trêu chọc cô bé.


    Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu xác minh vụ tin nhắn thầy giáo gạ tình nữ sinh
    Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - cho biết đã nắm bắt được thông tin sự việc về những tin nhắn thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 gạ tình nữ sinh tại trường THPT chuyên Thái Bình. Sở đã có văn bản yêu cầu trường THPT chuyên Thái Bình báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung phản ánh.
    Theo báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình đã nhận được văn bản yêu cầu báo cáo giải trình của Sở GD&ĐT Thái Bình liên quan đến những tin nhắn của thầy T đang công tác tại trường.
    Nhà trường đã yêu cầu giáo viên và học sinh viết tường trình cụ thể và nhà trường đã làm việc với thanh tra Sở GD&ĐT Thái Bình về sự việc. Chiều nay (5.3), nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp giữa các bên phụ huynh, nhà trường để xem xét cụ thể sự việc. Khi có thông tin chính thức, tường minh sẽ thông tin cụ thể cho các cơ quan báo chí”, ông Nguyễn Văn Dũng thông tin.
    Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, thầy T là giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi.

    Nhân Hoàng

    TÍNH CÁCH 2 "THẦY" GIỐNG NHAU DỄ SỢ...HAHA

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by ngụy quân tử; 06-03-2019 at 05:27 AM.

  9. #9
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Hiếp dâm nhiều học sinh tiểu học, thầy giáo nhận án tù chung thân

    08-04-2019
    Tại phiên tòa sơ thẩm, khi nhận án tù 24 năm, thầy giáo này kêu oan. Tại phiên phúc thẩm ngày 8/4, HĐXX đã tăng mức án lên thành chung thân.

    ( thầy giáo làng kêu oan sao có giá trị bằng thầy vịt kiều mồm loa mép giải kêu oan ? )




    Đối tượng Nguyễn Quang Chung bị tòa tuyên phạt án chung thân vì 2 tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em. Nguồn: Vietnamnet.

    Ngày 8/4, tại phiên xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN 1969, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) tù chung thân về 2 tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em.

    Theo cáo trạng, từ năm 2015-3/2016, bị cáo Chung là giáo viên tổng phụ trách đội của một trường tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam). Lợi dụng quan hệ thầy trò, bị cáo Chung đã nhiều lần gọi các em học sinh lớp 1 và lớp 3 vào phòng làm việc trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ với mục đích hiếp dâm hoặc có hành vi dâm ô.


    Hành vi này lặp lại trong suốt thời gian dài. Cụ thể, từ tháng 12/2015 đến cuối tháng 2/2016, cháu T. (10 tuổi, học lớp 1) bị ông Chung nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô.
    Từ đầu đến giữa tháng 3/2016, ông Chung gọi một cháu tên L. (12 tuổi, học lớp 3) vào phòng làm việc giữa giờ giải lao và đã một lần thực hiện hành vi dâm ô đối với em nữ sinh này.

    Ngoài hai em học sinh trên, trong thời gian công tác tại trường, ông Chung nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô cháu C. Cháu C. cùng các nạn nhân khác sau đó kể lại sự việc với cha mẹ.

    Nguyễn Quang Chung tại cơ quan công an. Nguồn: Pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

    Giữa tháng 4/2016, Công an huyện Nam Giang nhận được đơn tố cáo của 3 gia đình về việc con gái mình bị thầy giáo Chung giở trò đồi bại ngay tại trường. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy các nạn nhân có bị xâm hại tình dục.

    Trong quá trình điều tra, Chung không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, song với chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Chung về 2 hành vi nói trên.


    Cuối năm 2018, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Chung 24 năm tù. Bị cáo lập tức chống án. Trong khi đó, VKSND tỉnh Quảng Nam cũng kháng nghị yêu cầu tăng mức án với Chung.

    Ngày 8/4, tại Quảng Nam, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm và quyết định định tăng mức án từ 24 năm lên chung thân đối với bị cáo Chung. Sau khi bị tuyên án, bị cáo Chung tiếp tục kêu oan và phủ nhận hành vi đồi bại của mình. Người nhà bị cáo cũng đã có một số lời nói, hành động quá khích tại toà.
    Minh Trang (T/H)
    Last edited by ngụy quân tử; 09-04-2019 at 11:46 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Người Việt hoang tưởng khi uống sừng tê giác
    By Bin571 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-09-2012, 11:29 PM
  2. công phu cùng vấn đề hoang tưởng
    By thanhphucbl in forum Võ Thuật
    Trả lời: 111
    Bài mới gởi: 09-09-2012, 10:34 AM
  3. Cách điều trị bệnh hoang tưởng! xin mọi người giúp đỡ
    By ngocthanglhd45 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-08-2012, 04:04 PM
  4. Sự khác biệt giữa tưởng tượng, hoang tưởng và giác ngộ
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-07-2011, 02:41 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •