Thưa mọi người, như tiêu đề, em vốn ngưỡng mộ Đạo gia từ lâu. Vài năm trở lại đây, trải qua chút chuyện có thăng trầm, cảm thấy nhiều khi tâm động, đôi khi làm những việc mà bản thân trước đây nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm.
Nghĩ đến bản thân mong muốn có 1 đức tin để sống dựa vào, cũng là rèn luyện bản thân, tu tâm dưỡng tính. Do mong muốn, em hi vọng được học tập rèn luyện theo Đạo gia. Em chỉ muốn học theo hệ thống tư tưởng và đức tin, không nghĩ đến các pháp môn huyền bí. Có điều Đạo gia không như các tôn giáo khác, có thể dễ dàng tìm được và gia nhập. Bản thân em cũng có thể tìm hiểu qua vài bộ sách, nhưng chắc chắn vẫn cần người chỉ điểm, đồng thời cũng hi vọng có dịp thường xuyên được gặp mặt bàn luận cùng đồng môn.
Vì vậy, em rất mong chờ có người có thể chỉ điểm, có thông tin để gia nhập được Đao gia. Nếu quá khó khăn, em hi vọng nếu ai có sách chính thống ( Sách tư tưởng tu thân tu đức thôi ạ ) mở lòng xin cho em 1 bản, hay ít nhất là tên sách.
Em xin cảm ơn nhiều.
Bài này em đăng từ khá lâu bên mục tôn giá nhưng chưa biết vì sao vẫn chưa được đăng. Em xin phép được đăng lại vào đây ạ.