Tìm thấy 5 ấn cổ trừ tà thời nhà Lê

Trong quá trình tìm kiếm những đồ vật mang tính giá trị lịch sự, một nhóm cán bộ của Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được một bộ sưu tập gồm 5 chiếc ấn cổ.

Vừa qua, một nhóm cán bộ chuyên môn của Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được bộ sưu tập gồm 5 chiếc ấn cổ, đang lưu giữ tại ngôi đền Thanh Hòa, thuộc địa phận xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà. Năm chiếc ấn cổ này có niên đại thời kỳ nhà Lê và được gọi là “ấn trừ tà”.

Bộ sưu tập gồm 5 ấn cổ được phát hiện tại Hà Tĩnh.
Ấn được làm bằng chất liệu gỗ, mỗi chiếc ấn đều có tên gọi riêng là ấn Thánh, ấn Ngọc hoàng Thượng đế, ấn Tam bảo, ấn Trần Triệu và ấn công chúa nữ hoàng. Nhóm ấn cổ này thường được sử dụng đóng dấu lên các thẻ bài dùng để cầu yên, cầu may, cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an hay thay khoán.
Phong Vân