Tuổi còn nhỏ nên chỉ khái quát vài nét để biết cuộc đời:

Mệnh vcd có Kình độc thủ : trong gia đình là con thứ, ra ngoài cũng chỉ nên làm thứ, không nên nhận bất cứ chức vụ gì là ‘trưởng’, kẻo học hành hay công việc khó được lâu bền.
Là người làm việc xông xáo, không do dự, đã quyết là phải làm. Tính cao ngạo, hiếu thắng, ít khi chịu tiếp thu ý kiến của người khác, nói năng cứng ngắt nên dễ chuốc oán thù. Yêu với hận rõ ràng, ân với oán phân minh. Thường phải có cuộc đời phiêu lưu, bôn ba, ly hương xa cách người thân. Có thể buôn bán, hay vào binh nghiệp, võ nghiệp, nhưng tốt nhất là vào các ngành kỹ thuật.

Mệnh có Kình, Thê có Đà thì muộn vợ. Thê có Tử Sát : thì nên muộn lập gia đình, và vợ phải hơn tuổi mới tránh được hình khắc, khó yên với 1 vợ. Vợ tính cứng cõi nên vợ chồng về sau mới tốt.
An Thân có Sát Đà thì khó mong làm giàu, qua tuổi trung niên nếu cuộc sống dễ thở thì nên phát tâm làm nhiều việc phúc thiện để tích thiện duyên (không giúp tiền thì giúp sức)

Tử tức có Cơ Lương thì dễ có con khác dòng. Có nhiều con nhưng nuôi không được toàn vẹn, hay là toàn vẹn nhưng khó nhờ con.

Tài bạch có Tướng Hao ngộ Triệt thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ trong tay được lâu bền.

Phúc đức có Phá Hao ngộ Tuần thì phúc lộc không đủ. Họ hàng ly tán mỗi người 1 nơi, ít sống gần nhau, hay họ hàng không nhờ vả được nhau, không ai giúp đỡ ai. Ngành trưởng làm ăn không được phát đạt, nếu phát đạt ắt không bền, hay phải chịu bệnh nạn khó chữa. Bản thân mình cũng phải lao tâm phí lực, vất vả gian khổ. Nên ly hương thì mới được yên thân.

Thiên di có Vũ Tham thì ra ngoài buôn bán được, nhưng thường gặp sự cạnh tranh ráo riết, về sau mới được thuận lợi.

Quan lộc có Thiên Phủ, cách Phủ Tướng nhưng vì giáp Không Kiếp, lại bị Kình Đà chiếu : chỉ nên có cuộc sống bình thường như làm công nhân, nhân viên, dạy học, buôn bán nhỏ, công an, bộ đội vv thì tạm đủ sống, còn có cơ may giàu có thì tuổi thọ suy giảm, hay gặp bệnh nạn lâu khỏi.