Chú Đại bi Đại diện cho mười thứ Tâm Là : Tâm đại từ đại bi, tâm khiêm cung, tâm cung kính, tâm vô tạp loạn, tâm không kiến thủ, tâm không chấp trước, tâm vô vi, tâm bình đẳng...
Khi hành giả trì chú Đại Bi thì trong tâm đang huân tập mười thứ tâm một cách âm thầm mà nhiều khi chúng ta không để ý. Ta thấy mình ngày càng từ bi, thấy mình nhỏ lại,bớt chấp trước hơn...
Học Chú Đại bi nhiều khi mình bị người khác la mắng vô lý , nhiều rắc rốiì trong gia đình và công việc thì cũng là giúp mình trả nghiệp và huân tập mười thứ tâm thôi...
Mình thấy không nên trì Chú Quá nhiều, chỉ nên trì từ 5-7 biến là đủ, kết hợp với lạy phật sám hối, cố gắng giử năm giới kết hợp làm nhiều việc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sanh thì chúng ta có cuộc sống bình an...
Chú Đại bi quý vô cùng, nên cố gắng hành trì nhé các đạo hữu.