Kính chào các bạn trên diễn đàn!

Tuệ Minh vào đây đọc thấy mỗi người theo một pháp môn,trường phái tu luyện khác nhau! nhưng cùng một mục đích tu đạo Phật mong được giác ngộ giải thoát!
sao không lo tự giác,giác tha,giác hành viên mãn làm lợi lạc cho thế gian mà lại đi phát triển lòng ganh tị,sân hận,tranh hơn thua!

Phật pháp vô biên vì thương xót chúng sinh vô minh đau khổ căn cơ sai biệt khác nhau mà Phật chế ra đến 84.000 pháp môn,tùy duyên mà độ!không bỏ xót một chúng sinh nào!
TM cảm nghĩ Chư Phật,Bồ Tát,các Ngài: Long Thọ Bồ Tát,Long Trí ,Padma Jungne,Stongkhampa,...chư tổ các dòng phái trên thượng giới hẳn thật đau lòng chê cười cho chúng ta tại nơi đây vô minh tăm tối,ganh tị hân thù phỉ báng đường hướng tu tập của nhau!
Đời vô thường nay còn mai mất,chúng ta may mắn có được thân người được biết Phật Pháp,mong các bạn lo tu luyện pháp môn của mình làm việc lợi tha!đặng một ngày giác ngộ giải thoát cứu độ chúng sinh!
Được như vậy hẳn chư tổ của các dòng phái trên thượng giới hoan hỉ cho chúng ta lắm thay!

Thành kính các bạn!
Tuệ Minh