Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 53

Ðề tài: Nhân quả của thiên tai, thảm họa (trích Báo ứng hiện đời quyển 3)

  1. #1

    Mặc định Nhân quả của thiên tai, thảm họa (trích Báo ứng hiện đời quyển 3)

    Sơ lượt:
    - Thiên tai, thảm họa là do cộng nghiệp, hiện giờ thì chủ yếu là sát sanh và tà dâm.
    - Nếu người tu hành tốt, xa lánh ác nghiệp, năng làm thiện nghiệp, trì giới, ăn chay, tinh tấn tu tập, thì gặp dữ hóa lành, dù là đại họa trời sập, vẫn bình an vô sự.
    - Nếu có người đại tu hành, đại công đức, thì cũng có thể hóa giải được thiên tai. Tuy nhiên, nếu con người không thay đổi, ỷ lại, dẫn đến tập khí ngày càng sâu dày, thì lần tai kiếp kế đến sẽ càng khủng khiếp hơn. Nếu lần tai kiếp kế đến cũng được hóa giải, nhưng con người vẫn không thay đổi, thì lần tai kiếp kế tiếp sẽ càng khủng khiếp hơn. Nếu cứ tái diễn như vậy, đến 1 lúc nào đó, tai kiếp quá lớn, đến mức không có thánh hiền nào có thể hóa giải được. Khi đó, sẽ không còn là 1 tai họa bình thường nữa.
    - Lại nói, "Tận thế thì chết hết, đâu phải mình tôi chết" hay "Chết thôi mà, sợ gì". Có chết hết hay không thì chưa biết được, chết có đáng sợ hay không thì khó nói lắm.
    Kinh Địa Tạng nói, mỗi một cử chỉ, động niệm của chúng sanh ở ta bà không gì là không tội. Nếu không năng tu hành, sám hối, thì...

    Xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=iwjHX9G1jlQ&t=19200
    Cư trần lạc đạo

  2. #2
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Con thấy ngày nay nay trời đất ko còn như xưa. Nay trời mưa ko cần kéo mây. Đang nắng cũng mưa. Mà mưa thì dữ dội lắm Bác. Mưa bất kể, hạt mưa to và nhiều. Thời gian mưa rất lâu. Trong mưa có gió lớn, sét đánh ầm ầm. Trời đất gầm gừ dễ sợ Bác.

    Hôm trước con ngủ ko đc thì trời đánh liên hồi. Đánh chứ ko phải Trời gầm. Đinh tai điếc óc. ~~ Gần đây con nhìn lên trời thấy nhiều dị tượng lắm Bác. Toàn là điềm xấu ko Bác ạ.

  3. #3

    Mặc định

    Ừa. Đúng rồi.
    Lúc trước tui rãnh rỗi cũng nhìn trời, nhìn đất, giờ đỡ nhiều rồi. Tại kiểu gì tui cũng thấy không tốt, nên bớt quan tâm, bớt phiền lòng.

    Bebong cũng biết rồi he. Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi he. Chuẩn bị như thế nào thì rõ ràng rồi he. Tôi sẽ tóm tắt lại 1 chút.
    - Tránh xa ác nghiệp (ăn chay, trì giới, bla bla). Năng làm thiện nghiệp (tu thân cũng là thiện nghiệp, tuyên truyền nhân quả).
    - Tự kiểm điểm những lỗi lầm quá khứ (sám hối).
    - Tụng kinh, niệm phật hồi hướng cho oan gia, để hóa giải thù hận cũng để tiến bộ trong tu hành.
    - ...
    Cư trần lạc đạo

  4. #4
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Uy mô thiên tai ngày càng lớn và càng nhiều Bác ạ.


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    https://www.youtube.com/watch?v=oC_bS8Bnm-0

  5. #5

    Mặc định

    Con người ngày càng sa đọa thì thiên tai nhiều là tất yếu. Đàn ông thời nay dù đã vợ con đề huề nhưng hầu hết đều phạm tội tà dâm quan hệ ngoài luồng. Con cái ngỗ nghich bất hiếu với cha mẹ. Học trò vô lễ với thầy giáo, thầy giáo hiếp dâm học trò. Đủ các loại tội lỗi thì trời phạt là lẽ dĩ nhiên.

  6. #6

    Mặc định

    Sai quá sai...

    Suy nghĩ sai dẫn đến lời nói sai và hành động sai...

  7. #7

    Mặc định

    Trước tiên là do sát sanh, kế đến là ăn thịt thú vật, hai thứ này khiến nhân tính suy giảm, thú tính gia tăng. Vì súc sanh ở đẳng cấp thấp hơn người, thịt của chúng chứa nhiều thứ ô tạp vô hình: tham, sân, si. Người ăn thịt thú vật thì sẽ bị nhiễm thứ độc vô hình này, đồng thời khiến cho bản thân tiến gần với đẳng cấp thú vật. Cho nên thú tính tăng trưởng, hành vi thú tính gia tăng. Chỉ có thú vật như gà, chó, bò, heo mới quan hệ bừa bãi, một khi động dục thì không kiềm chế được sự thèm khác mà cấu xé, giao đấu với nhau để giành quyền giao phối. Chỉ là một ví dụ nhỏ.

    Do là thời mạt pháp, con người lại xem thường nhân quả, không tự rèn luyện đạo đức, cho nên trẻ con sanh ra không thể giáo dục được. Vì chính bố mẹ chúng không đủ đức hạnh cũng chẳng nhiều phước báo, nên căn bản không thể cảm hóa, chuyển hóa nghiệp lực giữa con cái và bố mẹ.

    Chưa kể, hành vi ác được thực hiện một cách liên tục và quy mô lớn. Việc như vậy sẽ chiêu cảm rất nhiều thế lực tà ác. Atula, ác thần, ác quỷ, yêu tinh, ác long, phi nhân,... xưa rồi, hạng xoàn thôi. Có những thế lực tà ác khủng khiếp từ bên ngoài trái đất và những thế lực đang ngủ yêu hoặc bị phong ấn hoặc bị giam cầm ngay chính tại trái đất.

    Phật nói đừng xem thường ác nhỏ, vì nhiều ác nhỏ sẽ thành ác lớn.

    Ngày nay tu hành rất khó, vì có rất nhiều thế lực cản trở. Nhưng, nhân nào quả đó, công sức quý vị bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.
    Cư trần lạc đạo

  8. #8

    Mặc định

    Ngày xưa mỗi lần ai đó bệnh tật là cúng bái, cầu khẩn .... đó là quan niệm sai lầm do thiếu hiểu biết.
    Ngày nay con người văn minh đã tìm được nguyên nhân bệnh tật và điều trị bằng khoa học.

    Vì vậy những quan niệm cũ kỹ thường là sai lệch dẫn đến hành động sai lệch...

    Một khi người Tu hành quan niệm sai lệch thì bản thân người tu hành sẽ nghĩ sai lệch về người khác rồi có thái độ ứng xử không đúng ... điều này dẫn đến văn hóa ưng xử sai lầm của những người tu hành ngày nay.

    CỨ thấy ai ăn mặn là họ cho là mầm móng tai họa... đây là một thái độ tiêu cực.

    cách nhìn nhận xã hội của những người này là tiêu cực.

  9. #9

    Mặc định

    Người bình thường họ luôn tôn trọng người tu hành... vì vậy người tu hành cũng phải luôn tôn trọng họ... Thái độ đó mới là văn minh.

    Hãy xem việc ăn chay ăn mặn là sự tất yếu của tự nhiên...

    Bạn hãy tự nghĩ toàn nhân loại đều là thầy tu ăn chay niệm phật, thì cái hành tinh này nó như thế nào? tốt hơn bây giờ hay tồi tệ hơn bây giờ?

    Tu hành thực chất nó chỉ là một nét văn hoá của xã hội loài người mà thôi... tu hành không phải là chân lý tuyệt đối cho loài người...

  10. #10

    Mặc định

    Xã hội loài người ngày một tiến bộ, càng văn minh phát triển... cuộc sống con người ngày càng sung sướng

    Ấy thế mà các vị lại cho là tồi tệ... các vị nhìn cuộc đời bằng cặp kính đen tối thì làm sao đầu óc các vị sáng sữa được.

    Trong khi người khác đang cố gắng hạn chế tiêu cực, tệ nạn thì các vị ngồi gõ mõ tụng kinh rồi phán này phán nọ.

    Các vị tu hành thì được gì cho xã hội? cái chùa của các vị là ai đóng góp? ai xây dựng?.... Họ góp để cho các vị ở và tu hành để các vị xỉa xói họ hả? thật là quá đáng.

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Bác nói có lý của Bác nhưng vì Bác là người ăn nên nói vậy. Chứ đến khi Bác bị đem ra mần thịt cho người khác ăn thì...

  12. #12
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Người bình thường họ luôn tôn trọng người tu hành... vì vậy người tu hành cũng phải luôn tôn trọng họ... Thái độ đó mới là văn minh.
    Ở đâu Bác thấy con ko tôn trọng mọi người.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Hãy xem việc ăn chay ăn mặn là sự tất yếu của tự nhiên...
    Việc ăn là tất yếu. Chay mặn là sự lựa chọn của mỗi người. Con người có quyền quyết định, ko như con vật.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Bạn hãy tự nghĩ toàn nhân loại đều là thầy tu ăn chay niệm phật, thì cái hành tinh này nó như thế nào? tốt hơn bây giờ hay tồi tệ hơn bây giờ?
    Bác hỏi câu này cũng như con nói con làm giám đốc lương tháng mấy trăm triệu, tiền nhiều quá để đâu cho hết. nên hỏi con đi làm tệ hơn hay tốt hơn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Tu hành thực chất nó chỉ là một nét văn hoá của xã hội loài người mà thôi... tu hành không phải là chân lý tuyệt đối cho loài người...
    Văn hóa tu là văn hóa tốt. Tu hành ko phải chân lý tuyệt đối là điều tất nhiên.

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Bác chủ thớt Itdepx nói về thiên tai, thảm họa là do cộng nghiệp là đúng đấy ạ.

    Cuộc sống con người ngày xưa đơn giản hơn giờ rất nhiều, nên họ gần với đạo hơn con người thời nay. Thời nay, thông tin nhiều, tâm trí nhiễu loạn, điên đảo hơn xưa, cộng với khí hậu, nguồn nước bây giờ ko trong sạch như thời xưa, nên tuổi thọ, dịch bệnh của con người thời nay cũng nhiều và nghiêm trọng hơn xưa.

    TD có nhớ là càng về sau, con người càng thấp nhỏ lại, tuổi thọ càng thấp. Áp với thực tế với sự phát triển hiện giờ của nhân loại mà ko có sự nhận thức, điều chỉnh của loài người về môi trường, bồi dưỡng đạo đức thì điều đó sẽ đúng.

    TD có nhớ lời giảng của Sư Khang là: cõi ta bà này, mọi hiện tướng đều do tâm của tất cả chúng sinh của nơi này (ý đại khái là vậy).

    Nên TD hiểu là nếu tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này thiện thì trái đất này sẽ tươi đẹp như cõi Trời vậy. còn ko thì sẽ đầy thiên, tai, dịch bệnh. Tất cả là do biến thiện của tâm thiện, hay ác của toàn chúng sinh.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy khi nói Thiên Tai tạo ra cũng vì nghiệp quả của con người. Và là vì Cộng Báo với nhau cho nên khi Thiên Tai ập đến thì thường là chết biết bao nhiêu người. Đây là sự thật như các huynh tỉ đã nói ở trên. Tuy nhiên, trong cái Cộng Nghiệp như thế này, nó lại có cái Biệt Nghiệp ở trong đó, cũng vì thế mà khi Thiên Tai ập đến, giết hại biết bao nhiêu người. Thì có khi không phải tất cả đều chết để lãnh quả, mà nhiều khi cũng có nhiều người họ sống và đã thoát qua.

    Cũng như khi dòng họ Thích của Đức Thế Tôn bị A Xà Thế giệt hại, thì những người mà mang dòng Thích, tu theo Phật, và đi theo Phật thì không bị sát hại. Cho nên, nếu mình mà miên mật tu theo Phật thì cho dù có Thiên Tai kéo đến, mình nhiều khi chị bị trầy trụa chút ít mà thôi, chứ thật sự thì cũng chẳng có hề hấn gì. Và NN thường hay nói chơi là dân “Phật Tử” nếu mà tu tập miên mật theo Phật đó, thì những dân này toàn là dân “lì đòn” không hà. Khó chết lắm.

    Có một việc rất là đơn giản và nó hiện ra trước mắt của mình đó là nếu ai mà thường hay bị người ta cọ quẹt trong lúc đi đâu đó, có quá nhiều xe trong chổ đậu xe, và rất dễ bị cọ quẹt. Bạn mà tu tập miên mật xem. Cái xe của mình, ngay cả vết xẹo nhỏ cũng chẳng có thể nào chạm vào xe được, huống chi là những sự móp méo rất lớn, có thể xãy ra trên chiếc xe này.

    NN thấy bạn TD nói rằng con người về sau thì càng ngày, càng nhỏ, và thọ mạng thì càng ngày càng ngắn dần. Thì NN nhớ đến lời tiên tri của bà Vanga. Bà này là người tiên tri ở thế kỷ trước đã tiên đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc nhất nhì của thế giới, và con người sẽ phải gặp phải một chứng bịnh rất là lạ lùng. Và chứng bệnh này sẽ làm cho con người “lão hóa” rất là nhanh. Và cũng vì thế mà thọ mạng của con người sẽ xuống rất là nhanh. Và cái sự giãm xúc trầm trọng về cái thọ mạng này, nó hoàn toàn giống như nhưng vì mà Đức Thế Tôn đã biết và đã nói cho chúng đệ tử của Ngài biết từ mấy ngàn năm trước.

    NN nói cho nghe. Không những Thiên Tai xãy ra cho con người ở cõi Ta Bà này, mà Thiên Tai nó còn xãy ra trong Lục Đạo đó. Cũng vì thế mà dân chúng chết như rạ vậy đó. Hàng chư Thiên cũng chết nhăn răng. Tất cả đều bị tiêu diệt. Đến lúc đó thì cho dù là Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới cũng chẳng còn có tiếng động nào. Tất cả đều im phăng phắc. Chẳng có một tiếng động nào đó.

    Thân
    NN
    To You With Love

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Bác chủ thớt Itdepx nói về thiên tai, thảm họa là do cộng nghiệp là đúng đấy ạ.

    Cuộc sống con người ngày xưa đơn giản hơn giờ rất nhiều, nên họ gần với đạo hơn con người thời nay. Thời nay, thông tin nhiều, tâm trí nhiễu loạn, điên đảo hơn xưa, cộng với khí hậu, nguồn nước bây giờ ko trong sạch như thời xưa, nên tuổi thọ, dịch bệnh của con người thời nay cũng nhiều và nghiêm trọng hơn xưa.

    TD có nhớ là càng về sau, con người càng thấp nhỏ lại, tuổi thọ càng thấp. Áp với thực tế với sự phát triển hiện giờ của nhân loại mà ko có sự nhận thức, điều chỉnh của loài người về môi trường, bồi dưỡng đạo đức thì điều đó sẽ đúng.

    TD có nhớ lời giảng của Sư Khang là: cõi ta bà này, mọi hiện tướng đều do tâm của tất cả chúng sinh của nơi này (ý đại khái là vậy).

    Nên TD hiểu là nếu tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này thiện thì trái đất này sẽ tươi đẹp như cõi Trời vậy. còn ko thì sẽ đầy thiên, tai, dịch bệnh. Tất cả là do biến thiện của tâm thiện, hay ác của toàn chúng sinh.
    Thiên tai, thảm họa ... khoa học đã tìm ra nguyên nhân rồi.... đừng có lái sang cộng nghiệp cộng gì cả? Nên tin vào khoa học.

    Mặt trời nóng hơn có liên quan gì đến cộng nghiệp không?.... Khi mình phán cái gì đúng hay sai mình phải có cơ sở giải thích... chứ ko phải đồng quan điểm với mình la2 đúng.

    Đạo Phật có nhiều cái hay nên mới tồn tại đến ngày hôm nay... tuy nhiên bên cạnh cái hay còn có cái dỡ.... một số người tin vào các quan điểm mê muội, dị đoan thành ra làm xấu đi đạo phật.
    Last edited by congiolamientay; 16-07-2018 at 02:11 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Bác nói có lý của Bác nhưng vì Bác là người ăn nên nói vậy. Chứ đến khi Bác bị đem ra mần thịt cho người khác ăn thì...
    Bạn có quyền thương xót một con vật, nhưng bạn không có quyền sỉ mắng một con người.... Bạn nên nhớ điều đó.

  17. #17

    Mặc định

    He he nhận định ban đầu mơ hồ dẫn đến hành động thực hành pháp ko đúng, bạn đi đổ thừa và chỉ trích người khác là cớ làm sao ??? He he

  18. #18

    Mặc định

    Tôi không hiểu ông congiola vô box Đạo Phật này làm gì, ông ta không có một chút niềm tin vào Đạo Phật mà cứ vô đây làm rối đội hình. Không cùng chí hướng thì thôi ngoảnh mặt làm ngơ đi congiola, không có Đạo Phật thì ông vẫn sống khỏe mà, vô đây nói nhảm chi vậy?

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Tôi không hiểu ông congiola vô box Đạo Phật này làm gì, ông ta không có một chút niềm tin vào Đạo Phật mà cứ vô đây làm rối đội hình. Không cùng chí hướng thì thôi ngoảnh mặt làm ngơ đi congiola, không có Đạo Phật thì ông vẫn sống khỏe mà, vô đây nói nhảm chi vậy?
    Vô đây đây giải độc cho những bộ não ngu muội, mê tin dị đoan.....

    Tôi tin đạo Phật nhé.... nhưng tôi ko có mù quán như bao người khác trong đây....
    Last edited by congiolamientay; 16-07-2018 at 03:27 PM.

  20. #20

    Mặc định

    Nói thiên tai thảm họa là do sát sanh? do tà dâm....? Bạn dẫn dắt một mối liên hệ tương quan chứng minh Tà dâm dẫn đến thiên tai đi....?

    Bạn không chứng minh được thì bạn là kẻ ăn nói hồ đồ....

    Bạn có thể nói Sát sanh là không tốt. Tà dâm là tánh xấu...

    Nhưng bạn ko thể nói thiên tai là do sát sanh và Tà dâm...

    Đổ tội cho những người đó gây ra thiên tai thì cũng giống như bạn nói Bạn là kẻ ngu đần. Người ta gọi là "Ngữa mặt lên trời phun nước bọt" đó bạn ạ...
    Last edited by congiolamientay; 16-07-2018 at 03:31 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vụ Thủ Thiêm: 'Dân mất, chính quyền cũng mất'
    By huetinh in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-05-2018, 04:24 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 06-07-2013, 04:04 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 10:24 PM
  4. Biểu Diễn Thần Quyền - nhân dịp mở Lớp Thiền cao cấp
    By khaiphamkhac in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 01:02 AM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-06-2010, 01:44 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •