Kính gửi quý huynh tỷ đang tham gia tranh luận về môn pháp của Thầy Già -
Người bảo vệ - Người chống đối - Chung quanh chỉ hai chữ CHÍNH PHÁP và TÀ PHÁP.
Thế nhưng tôi chưa hề thấy quý huynh tỷ đưa ra luận chứng cụ thể như thế nào là CHÍNH PHÁP?
-Giả như chúng ta có thể cho rằng đi ngược lại CHÍNH PHÁP là TÀ PHÁP - Thế nhưng giáo pháp của đức Như Lai đã có mặt trên 2500 năm thì chỉ cần một số đối chiếu so sánh với hiện tại thì liệu rằng chúng ta hiện nay có thật sự tương hợp với hai chữ CHÁNH PHÁP hay không ?
Tôi thấy vấn đề này rất sâu xa ý nghĩa mong rằng quý huynh tỷ bớt chút thời gian nghiên cứu để rồi sẽ thấy sự thận trọng ngôn ngữ sẽ xuất hiện...
Mong bốn chữ Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT. Kính

TÀ MA NGOẠI ĐẠO THỊ NGÃ QUYẾN THUỘC
Trích HOA NGHIÊM KINH